Nắng nóng ở Trung và Bắc Bộ

02/06/2014 00:00

(TN&MT) - Nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ và mở rộng ra hầu hết các tỉnh Bắc Bộ.

(TN&MT) - Những ngày vừa qua, ở các tỉnh ven biển Trung Bộ nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 – 39 độ.
   
  Một số nơi trên 39 độ như: Con Cuông, Quỳ Châu và Tây Hiếu 39,5 độ; Đô Lương (Nghệ An) 39,2 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,8 độ. Nắng nóng mở rộng ra các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ với mức nhiệt phổ biến 35 – 36 độ, có nơi trên 36 độ như Hiệp Hòa (Bắc Giang) 37,0 độ; Láng (Hà Nội) 36,8 độ; Chí Linh (Hải Dương) 37,0 độ, …
   
   
   Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 2/6, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ và mở rộng ra hầu hết các tỉnh Bắc Bộ. Với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh ven biển Trung Bộ phổ biến khoảng 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ; các tỉnh Bắc Bộ phổ biến khoảng 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ.
   
  Khu vực Bắc Bộ: Từ ngày 4/6 nắng nóng sẽ dịu dần.
   
  Khu vực Trung Bộ: Tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 – 39 độ, một số nơi trên 40 độ và duy trì đến khoảng ngày 04/06, từ ngày 05/06 nắng nóng có khả năng sẽ suy giảm dần.
   
PV
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng ở Trung và Bắc Bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO