Nắng nóng gay gắt, cảnh báo tia UV gây hại

18/05/2019 08:24

(TN&MT) - Từ hôm nay (18/5), nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong các ngày 18-19/5, chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 7-9 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng trong đợt nắng nóng gay gắt này.

Hôm nay (18/5), Hà Nội trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-39 độ, có nơi trên 40 độ.

5c690146b0eb6 tphcm dang nang nong voi buc xa tia uv rat cao co the gay bong da 28c321ee
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong các ngày 18-19/5, chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 7-9 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng trong đợt nắng nóng gay gắt này. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 18/5

Phía Tây Bắc Bộ, ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 30 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 39 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 40 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ, có nơi trên 40 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, vùng núi có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 37 - 39 độ, vùng núi có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, phía Bắc 37 - 39 độ C.

Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 94%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ, có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 36 độ C.

Hà Nội, ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 29 - 31 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 37 - 39 độ, có nơi trên 40 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng gay gắt, cảnh báo tia UV gây hại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO