Nâng cao tuyên truyền về KTTV và BĐKH cho học sinh

25/12/2015 00:00

(TN&MT) - Trung tâm KTTVQG đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E), Câu lạc bộ Go Green - Hành trình xanh tổ chức thành công chuỗi sự kiện Ngày Hội Sống Xanh 2015 cho hơn 1000 học sinh tại 02 trường: THCS An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi và trường THCS Nguyễn Du, Hà Nội.

Với mong muốn lan tỏa sâu rộng hơn những thông điệp bảo vệ hành tinh xanh đến với các em học sinh, thế hệ tương lai đất nước ở mọi miền tổ quốc, “Chương trình Khoa học Công nghệ phục vụ Chương trình Mục tiêu quốc gia về ứng phó Biến đổi khí hậu”, Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E), Câu lạc bộ Go Green - Hành trình xanh tổ chức thành công chuỗi sự kiện Ngày Hội Sống Xanh 2015 cho hơn 1000 học sinh bậc Trung học cơ sở tại 02 trường: THCS An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi và trường THCS Nguyễn Du, Hà Nội.

Một số hoạt động của Trung tâm KTTVQG tại  trường THCS An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi

Tại trường THCS An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia đã tiếp nhận, lắp đặt 01 Trạm Quan trắc thời tiết phục vụ cộng đồng thuộc chương trình hợp tác quốc tế với Ủy ban Bão đồng thời phối hợp  với Văn phòng Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tổ chức các hoạt động: giới thiệu về cấu tạo, chức năng của trạm quan trắc thời tiết tự động, hướng dẫn học sinh các kiến thức sơ bộ về nhiệt độ không khí, ẩm độ không khí, lượng mưa, khí áp; tuyên truyền về Biến đổi khí hậu (BĐKH) và tổ chức cho học sinh tham gia các trò chơi: Hái hoa dân chủ, thi vẽ tranh cổ động, thi viết về chủ đề biến đổi khí hậu, đề xuất sáng kiến ứng phó với biến đổi khí hậu, thi sáng tạo đồ dùng học tập từ vật liệu tái chế...

Các em học sinh in dấu chân lên Bức tranh “Cam kết Sống Xanh”

Các em học sinh trường THCS Nguyễn Du Hà Nội được tiếp cận thông tin và các kiến thức về BĐKH thông qua các thí nghiệm thực tế tại Gian trại Khoa học; tham gia các trò chơi sôi động và nhận quà tại Gian trại Trò chơi; trải nghiệm môi trường sạch đẹp - an toàn tại Gian trại Hữu cơ; Song song với hoạt động tại các gian trại là buổi lễ phát động cam kết giảm thiểu dấu chân sinh thái qua việc in dấu chân lên Bức tranh “Cam kết Sống Xanh” và Gala trao giải cuộc thi “Kể chuyện sống xanh”, vẽ tranh về chủ đề “Môi trường hôm nay”.

Giới thiệu quy trình tái chế rác thải với các em học sinh

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa chương trình giáo dục về biến đổi khí hậu vào chương trình giảng dạy và học tập của học sinh trong các cấp học nhằm giúp cho học sinh hiểu rõ hơn về biến đổi khí hậu và có cách thích ứng với biến đổi khí hậu. Chương trình chuỗi sự kiện Ngày Hội Sống Xanh 2015 là một trong những chuỗi hoạt động thiết thực giúp cho các em học sinh được tiếp cận với kiến thức khoa học về trái đất, học hỏi tìm tòi về công cụ, thiết bị quan trắc thời tiết, khí hậu, hiểu biết thực tế về thời tiết, khí hậu và hiện tượng BĐKH, nguyên nhân và tác động của BĐKH đến cuộc sống, môi trường xung quanh, từ đó hình thành ý thức và thái độ chủ động, tích cực ứng phó với BĐKH.

Hoài Linh

 

 

 

         

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao tuyên truyền về KTTV và BĐKH cho học sinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO