Nam Đàn (Nghệ An): Lợi dụng cải tạo ao, đầm để khai thác đất

03/08/2016 00:00

(TN&MT) - Hàng chục chiếc xe tải ngày đêm rầm rập chở đất trái phép đi bán cho nhà máy gạch. Nhân dân vô cùng bức xúc nhưng không hiểu vì sao các cơ quan chức năng lại không hề hay biết để vào cuộc xử lý?

Theo phản ánh của người dân xóm 7 xã Nam Thái, huyện Nam Đàn (Nghệ An), lợi dụng việc nạo vét, cải tạo ao đầm để làm trang trại, doanh nghiệp đã dùng hàng chục chiếc xe tải, 3 cái máy múc, múc đất đem đi bán cho công ty Cổ phần gạch ngói 30/4, đóng trên địa bàn xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương(Nghệ An).

Tìm đến địa điểm khai thác đất của doanh nghiệp khai thác đất tại xóm 7, xã Nam Thái, chúng tôi rất ngạc nhiên vì một công trường rộng lớn nằm ngay cạnh nghĩa trang nhân dân xã, có 3 máy múc liên tục múc đất lên xe, sau khi múc đầy đất những chiếc xe tải ào ào chạy theo dọc đê Thanh Khai hướng về Công ty Cổ phần Gạch ngói 30/4.

Hàng chục chiếc xe tải rầm rập ngày đêm múc đất đưa đi bán, trong khi cơ quan chức năng vẫn “án binh bất động”.
Hàng chục chiếc xe tải rầm rập ngày đêm múc đất đưa đi bán, trong khi cơ quan chức năng vẫn “án binh bất động”.

Ông Nam, một người dân xã Nam Thái, bức xúc: “Cải tạo chi, hắn lấy đất bán lấy tiền thì có. Ngày mô cũng mấy chục cái xe tải chạy nát hết đường sá. Xã, huyện, công an ở mô cả, nỏ thấy ai hỏi han chi”.

Qua tìm hiểu, gia đình anh Tiến, trú tại xóm 7, xã Nam Thái xin UBND xã cho nạo vét, cải tạo hồ đập với diện tích 500m2 để làm trang trại. Tuy nhiên, anh Tiến đã thuê máy múc, xe tải đào đất đem đi bán trái phép. Hàng chục chiếc xe tải rầm rập chạy, bụi mù mịt, che chắn hết sức sơ sài, trong khi đó không hề thấy bóng dáng của cảnh sát giao thông cũng như thanh tra giao thông.

Hàng chục chiếc xe tải rầm rập ngày đêm múc đất đưa đi bán, trong khi cơ quan chức năng vẫn “án binh bất động”.
Hàng chục chiếc xe tải rầm rập ngày đêm múc đất đưa đi bán, trong khi cơ quan chức năng vẫn “án binh bất động”.

Ông Nguyễn Văn Long, phó chủ tịch UBND xã Nam Thái, cho biết: “Gia đình anh Tiến có đơn xin cải tạo 500m2 đất ruộng để làm trang trại, UBND xã đã đồng ý cho cải tạo, còn việc anh Tiến đem đất đi bán lấy tiền thì xã không biết”.

Việc nạo vét, cải tạo đất của gia đình anh Tiến tại xóm 7 xã Nam Thái đã ảnh hưởng nhiều tới đời sống người dân khu vực này. Chị Thảo sống ngay cạnh đó cho biết: “Chỗ gia đình anh Tiến làm trang trại trước đây là ruộng hạn, thiếu nước, bên cạnh là nghĩa địa của xóm, nhà tôi sống ở gần đây khổ lắm, ngày nắng thì bụi bặm, ngày mưa thì lầy lội”.

Hàng chục chiếc xe tải rầm rập ngày đêm múc đất đưa đi bán, trong khi cơ quan chức năng vẫn “án binh bất động”.
Hàng chục chiếc xe tải rầm rập ngày đêm múc đất đưa đi bán, trong khi cơ quan chức năng vẫn “án binh bất động”.

Trao đổi với ông Nguyễn Hồng Sơn, phó chủ tich UBND huyện Nam Đàn, ông Sơn cho biết: “Huyện không cho phép cải tạo đất ruộng ở xã Nam Thái, và cũng chưa nhận được báo cáo của xã Nam Thái, nếu có tình trạng này xảy ra thì xã Nam Thái sẽ phải chịu trách nhiệm trong việc này, chúng tôi sẽ chỉ đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện kiểm tra xem xét, xử lý kịp thời và phân rõ trách nhiệm trong việc này”.

Việc để gia đình anh Tiến lợi dụng việc cải tạo, nạo vét đất ruộng để khai thác đất đem đi bán trái phép làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, gây thất thu ngân sách. Mong chính quyền địa phương sớm vào cuộc để chấm dứt tình trạng trên.

Được biết, trong thời gian vừa qua nhiều cá nhân lợi dụng việc cải tạo ao, hồ, ruộng lúa để múc đất trái phép đem đi bán cho các nhà máy gạch, kiếm lời bất chính. Việc làm trên không chỉ làm thay đổi hiện trạng đất nông nghiệp mà còn vi phạm Luật khoáng sản nhưng các cơ quan có trách nhiệm từ xã đến huyện không hề vào cuộc ngăn chặn, xử lý.

P. Tuân – T. Bách

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam Đàn (Nghệ An): Lợi dụng cải tạo ao, đầm để khai thác đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO