Mỹ: Đập cao nhất hư hại, sơ tán người dân khẩn cấp

13/02/2017 00:00

(TN&MT) – Hàng ngàn người dân phía dưới đập cao nhất Mỹ gần thành phố Oroville, Bắc California được yêu cầu sơ tán khẩn cấp sau khi một đập tràn phụ có nguy cơ sập.

Dẫn lời cảnh sát trưởng quận Butte, Reuters cho biết: "Lệnh sơ tán được đưa ra tại các vùng thấp ở thành phố Oroville và khu vực hạ lưu. Đây không phải là cuộc diễn tập". 

Sở Tài nguyên Nước bang California cho biết vào khoảng 16h30, đập tràn "được dự báo sẽ sập trong một giờ tới".

Các nhà chức trách cảnh báo người sơ tán chỉ đi tới phía Đông, Nam hoặc Tây. Văn phòng các lực lượng Khẩn cấp quận Yuba cho hay: "Không đi tới phía Bắc, về phía Oroville".

Các trung tâm sơ tán được thành lập tại một hội chợ ở Chico, California, khoảng 20 dặm về phía Tây Bắc của Oroville, nhưng các tuyến đường lớn dẫn ra khỏi con đập đã bị tắc nghẽn vì người dân đang sơ tán khỏi vùng lũ.

Một đập tràn bị hư hại với sườn đồi bị xói mòn tại Oroville, California, Mỹ vào ngày 11/2/2017. Ảnh: Sở Tài nguyên Nước bang California / William Croyle
Một đập tràn bị hư hại với sườn đồi bị xói mòn tại Oroville, California, Mỹ vào ngày 11/2/2017. Ảnh: Sở Tài nguyên Nước bang California / William Croyle

Hầu hết các khu vực của Oroville đã bị bỏ hoang sau khi đêm xuống.

Theo số liệu điều tra dân số Mỹ, hơn 160.000 người sống trong khu vực sơ tán gồm ba quận.

Ngày 9/2, giới chức bang và các kỹ sư đã cẩn thận xả nước từ Đập hồ Oroville, cách thành phố Sacramento khoảng 105 km về phía Bắc, sau khi phát hiện những mảng bê tông lớn biến mất tại một đập tràn.

Ngày 10/2, Thống đốc bang California Jerry Brown đề nghị Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của liên bang thông báo về thảm họa lớn do lũ lụt và sạt lở đất do bão.

Đập cao 230 m, được xây từ năm 1962 – 1968 là đập cao nhất tại Mỹ.

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Đập cao nhất hư hại, sơ tán người dân khẩn cấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO