Muôn kiểu chống nóng của người dân Thủ đô

18/05/2018 16:39

(TN&MT) - Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng gió phơn gây nắng nóng ở Hà Nội nói riêng. Dự kiến đợt nắng nóng diện rộng này đến ngày 20/5 mới có dấu hiệu giảm nhiệt. Theo dự báo thì tại Hà Nội, từ 18/5 đến 20/5, nhiệt độ cao nhất duy trì ở ngưỡng 36 độ C kéo dài từ trưa cho đến đầu giờ chiều.

1
Dự kiến đợt nắng nóng diện rộng này đến ngày 20/5 mới có dấu hiệu giảm nhiệt. Theo dự báo thì tại Hà Nội, từ 18/5 đến 20/5, nhiệt độ cao nhất duy trì ở ngưỡng 36 độ C kéo dài từ trưa cho đến đầu giờ chiều.
2
Tại nhiều con đường, tuyến phố như Nguyễn Trãi, Phạm Hùng, Đại Cồ Việt, Nguyễn Xiển, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng... vốn rất đông người tham gia giao thông, nhưng buổi trưa những ngày này chỉ thưa thớt bóng người qua lại.
3
Hầu hết phụ nữ đều bịt kín mặt, tay đeo găng, chân đi giày khi ra đường. Thậm chí, tại những nút giao thông, mọi người đều cố gắng trú tạm chỗ bóng râm chờ đèn đỏ dù chỉ trong giây lát.
4
Do tuyến đường Phạm Văn Đồng đang thi công cho nên người dân phải đội nắng đứng chờ xe buýt
5
Nhiệt độ ngoài trời vào buổi trưa có lúc đỉnh điểm vào khoảng 38 độ C, nắng nóng rất nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông và người đi bộ sang đường
6
Người dân lựa chọn đi bộ dưới gầm cầu để tránh được nắng nóng
7
Nắng gắt vào thời điểm giữa trưa khiến người dân mệt mỏi khi phải ra đường
8
Người đi bộ tận dụng những bóng mát và vật dụng bên mình để tránh nắng khi di chuyển trên vỉa hè
9
Những chiếc xe máy được chống nóng cẩn thận
10
Vào những ngày nắng nóng cốc trà đá sẽ giải cơn khát cho người dân
11
Bữa trưa vội của người bán hàng rong dưới gầm cầu đường Vành đai 3
12
Sử dụng áo chùm lên đầu để che nắng 
13
Khu vực chân cầu Vành đai 3 là nơi lý tưởng để người dân tránh cái nóng khoảng 38 độ C
14
Bóg mát dưới gầm cầu là nơi những người dân hành nghề xe ôm nghỉ trưa và tránh nắng nóng
15
Phút nghỉ trưa của người công nhân
16
Không chỉ gốc cây lớn ở đường phố mà gầm cầu vượt, gầm đường trên cao, hầm đường bộ cũng là nơi tránh nắng của nhiều người lao động từ các công trường tới nghỉ trưa và tránh nóng.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Muôn kiểu chống nóng của người dân Thủ đô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO