Mưa to làm ngập nhiều tuyến phố Lào Cai

12/07/2017 00:00

(TN&MT) - Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, trong đêm ngày 11/7 và sáng ngày 12/7 trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa lớn kéo dài trong đó thành phố...

 

(TN&MT) - Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, trong đêm ngày 11/7 và sáng ngày 12/7 trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa lớn kéo dài trong đó thành phố Lào Cai là 60 mm , Bát xát là 53mm, Bắc Hà là 76,8 mm, xã Việt Tiến ở huyện Bảo Yên mưa to nhất là 85,6mm.

Lũ sông Hồng từ thượng nguồn đang đổ về địa bàn Lào Cai 
Lũ sông Hồng từ thượng nguồn đang đổ về địa bàn Lào Cai 

Đặc biệt mưa to đã làm ngập nhiều tuyến đường phố của thành phố Lào Cai cản trở giao thông như tuyến đường phố Lê Thanh, Hoàng Liên, Nhạc Sơn... nối khu vực trung tâm lên cửa khẩu quốc tế Kim Thành và cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Sông Hồng và sông Chảy lũ cũng đang lên khá nhanh làm ngập nhiều diện tích rau màu người dân trồng ven sông và làm gián đoạn giao thông đường thủy trên sông Hồng vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu sang Trung Quốc. Công trường thi công kè bê tông bờ sông Hồng ở khu vực thành phố Lào Cai phải dừng lại do trời mưa lớn và nước lũ sông dâng cao.

Bất chấp mưa lũ người dân vẫn đi thuyền kiếm cá trên sông suối
Bất chấp mưa lũ người dân vẫn đi thuyền kiếm cá trên sông suối

 Theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, mưa lũ trong mấy ngày gần đây đã gây thiệt hại cho  huyện Mường Khương, Bảo Thắng và Bảo Yên gồm 18 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 10 nhà khác có vết lún nứt gần nhà ở do mưa lớn gây ra.

Thống kê ban đầu đã có 97 ha lúa bị ngập úng, vùi lấp, cuốn trôi; 1,07 ha ngô bị cuốn trôi và vùi lấp; 0,8 ha rau màu bị đất vùi lấp; 0,6ha ao cá bị thiệt hại, 3 công trình thủy lợi ở huyện Bắc Hà và huyện Bảo Thắng bị hư hại.

Nhiều tuyến đường phố tỉnh lỵ lào Cai bị ngập do mưa to và hệ thống thoát nước kém
Nhiều tuyến đường phố tỉnh lỵ lào Cai bị ngập do mưa to và hệ thống thoát nước kém

Quốc lộ 4D từ thành phố Lào Cai đi Sa Pa và Lai Châu bị sạt lở 5 điểm, khối lượng đất đá khoảng 5.400m3, sút lún mặt đường với chiều dài 45 m, sâu từ 5-20 cm, quốc lộ 4 từ  thị trấn Mường Khương, đi xã Tả Ngải Chồ có tới 7/9 điểm sạt lở, Tỉnh lộ 154 sạt lở 2 điểm, khối lượng đất đá khoảng 350 m3; 4 tuyến với 21 điểm giao thông liên thôn bị sạt lở với khối lượng trên 12.000m3; hỏng 5 cống thoát nước...

Ngay sau khi xuất hiện các điểm sạt lở ngành giao thông vận tải phối hợp với địa phương tổ chức san gạt giải phóng mặt đường tổ chức kịp thời cho xe máy qua lại an toàn.

Chủ quan với mưa lũ nên khu nhà lán trại công nhân ở và  nhiều thiết bị khai thác cát sỏi của Công ty công trình 6 bị nằm cô lập giữa bãi soi sông Hồng ở xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai không thể di chuyển vào bờ được và rất dễ bị lũ lớn đột ngột tràn về cuốn trôi
Chủ quan với mưa lũ nên khu nhà lán trại công nhân ở và  nhiều thiết bị khai thác cát sỏi của Công ty công trình 6 bị nằm cô lập giữa bãi soi sông Hồng ở xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai không thể di chuyển vào bờ được và rất dễ bị lũ lớn đột ngột tràn về cuốn trôi

Theo cảnh báo  của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai địa bàn tỉnh trong các ngày tới mưa  lũ lớn vẫn tiếp tục xảy ra, do đó người dân cần chủ động phòng chống thiên tai để hạn chế thiệt hại xẩy ra, đặc biệt tại các huyện thường hay sạt lở núi, lũ ống , lũ quét như Sa Pa, Bắc Hà, Bảo Yên, Bát Xát, Bảo Thắng, Mường Khương, đồng thời cần chú trọng ứng phó tình huống nhà máy thủy điện xả lũ trên sông Chảy xuống địa phận huyện Bắc Hà, Bảo Yên và  nước lũ lớn từ thượng nguồn sông Hồng bất ngờ đổ về /.

                       Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển

            

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa to làm ngập nhiều tuyến phố Lào Cai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO