Mưa lũ kéo dài, nông dân Thừa Thiên Huế hối hả thu hoạch sắn

05/09/2019 10:27

(TN&MT) - Trước tình hình mưa lũ kéo dài, người dân ở huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tiến hành thu hoạch sắn. Bởi họ lo sợ nước ngập úng sẽ khiến lá vàng và sắn bị thối củ không thể tiêu thụ được... Phóng viên Báo Tài nguyên & Môi trường ghi lại một số hình ảnh nông dân thu hoạch sắn sau lũ:

Những ngày qua, tại Thừa Thiên Huế có mưa to có nơi mưa rất to khiến nhiều địa phượng bị ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều diện tích hoa màu, nông sản của người dân cũng bị ngập sâu trong nước
Những ngày qua, tại Thừa Thiên Huế có mưa to có nơi mưa rất to khiến nhiều địa phượng bị ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều diện tích hoa màu, nông sản của người dân cũng bị ngập sâu trong nước
Tại huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) là nơi tập trung nhiều diện tích sắn trồng, với 1.204ha ở các xã Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Hiền, Phong An...
Tại huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) là nơi tập trung nhiều diện tích sắn trồng, với 1.204ha ở các xã Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Hiền, Phong An...
Mưa lớn liên tục, nước dâng cao đã khiến cây sắn bắt đầu xuống lá và có chiều hướng thối củ. Bình thường thì trời nắng người dân sẽ thu hoạch
Mưa lớn liên tục, nước dâng cao đã khiến cây sắn bắt đầu xuống lá và có chiều hướng thối củ. Bình thường thì trời nắng người dân sẽ thu hoạch
Vì quá lo lắng, nhiều nông dân ở huyện Phong Điền những ngày qua đã tập trung nhổ sắn và gom số lượng sắn sau thu hoạch để kịp vận chuyển nhập cho Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Phong An
Vì quá lo lắng, nhiều nông dân ở huyện Phong Điền những ngày qua đã tập trung nhổ sắn và gom số lượng sắn sau thu hoạch để kịp vận chuyển nhập cho Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Phong An
Người trồng sắn tất bật nhổ và nhập sắn sớm chừng nào tốt chừng đó, tránh nguy cơ mất trắng
Người trồng sắn tất bật nhổ và nhập sắn sớm chừng nào tốt chừng đó, tránh nguy cơ mất trắng
Các thương lái cũng đã đến trực tiếp các cánh đồng sắn để thu mua cho nông dân với giá 1.500 đồng/kg
Các thương lái cũng đã đến trực tiếp các cánh đồng sắn để thu mua cho nông dân với giá 1.500 đồng/kg
“Trời mưa to quá nên nhà tôi còn 3ha sắn chưa kịp thu hoạch, nước ngập úng nên sắn bị vàng lá và có nguy cơ bị thối củ. Nếu trời tiếp tục mưa thì sẽ thối củ hết...”, bà Lê Thị Gái (xã Phong Xuân) chia sẻ
“Trời mưa to quá nên nhà tôi còn 3ha sắn chưa kịp thu hoạch, nước ngập úng nên sắn bị vàng lá và có nguy cơ bị thối củ. Nếu trời tiếp tục mưa thì sẽ thối củ hết...”, bà Lê Thị Gái (xã Phong Xuân) chia sẻ
Anh Nguyễn Đình Dật (thôn Đông Trung Hồ, xã Phong Bình) cho hay nhà anh có 6 sào sắn vẫn chưa thu hoạch. Do nước lũ lên quá nhiều nên trong ngày 4/9 cả gia đình phải thu xếp nhổ hết sắn cả sợ bị ngập
Anh Nguyễn Đình Dật (thôn Đông Trung Hồ, xã Phong Bình) cho hay nhà anh có 6 sào sắn vẫn chưa thu hoạch. Do nước lũ lên quá nhiều nên trong ngày 4/9 cả gia đình phải thu xếp nhổ hết sắn cả sợ bị ngập
Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền khuyến cáo, thời vụ thu hoạch sắn trùng với mùa mưa lũ nên người dân cần theo dõi diễn biến để có những phương án thu hoạch hợp lý
Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền khuyến cáo, thời vụ thu hoạch sắn trùng với mùa mưa lũ nên người dân cần theo dõi diễn biến để có những phương án thu hoạch hợp lý
Trao đổi thêm với PV, ông Trịnh Đức Hùng- Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết đã và đang chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ thu hoạch sắn, đồng thời sẽ làm việc với Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Phong An để có phương án, lịch trình, giá cả thu mua sắn chạy lũ cho nông dân nhằm hạn chế đến thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, những ngày tới tỉnh vẫn còn mưa kéo dài nên diễn biến thời tiết rất khó lường. Ở một số huyện, thị trên địa bàn, người dân trồng lúa hay rau màu cũng phải thu hoạch sớm để tránh thiệt hại...
Trao đổi thêm với PV, ông Trịnh Đức Hùng- Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết đã và đang chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ thu hoạch sắn, đồng thời sẽ làm việc với Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Phong An để có phương án, lịch trình, giá cả thu mua sắn chạy lũ cho nông dân nhằm hạn chế đến thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, những ngày tới tỉnh vẫn còn mưa kéo dài nên diễn biến thời tiết rất khó lường. Ở một số huyện, thị trên địa bàn, người dân trồng lúa hay rau màu cũng phải thu hoạch sớm để tránh thiệt hại...
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ kéo dài, nông dân Thừa Thiên Huế hối hả thu hoạch sắn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO