Mưa lớn gây mất điện trên diện rộng tại Tokyo

06/09/2013 00:00

Sáng 5/9, mưa lớn kèm sấm chớp đã gây mất điện trên diện rộng ở khu vực vùng thủ đô Tokyo (Nhật Bản).

Sáng 5/9, mưa lớn kèm sấm chớp đã gây mất điện trên diện rộng ở khu vực vùng thủ đô Tokyo (Nhật Bản).
   
  Tại thành phố Ichihara thuộc tỉnh Chiba, sấm chớp lớn đã gây mất điện từ lúc 9 giờ 10, khiến khoảng 1.800 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Việc khôi phục điện lưới chỉ được hoàn thành sau đó hai tiếng.
  Trong khi đó, tại các khu vực trung tâm của thành phố Saitama, mưa lớn gây mất điện khiến hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng, trong khi tại thành phố Ebina, tỉnh Kanagawa, mạng điện lưới bị cắt từ lúc rạng sáng, gây ảnh hưởng tới 400 hộ dân và chỉ được khắc phục sau đó hơn năm tiếng rưỡi.
   
  Tại thành phố Fuji, tỉnh Shizuoka, mạng điện bị mất khiến 1.200 hộ gia đình bị cắt và hiện chi nhánh của các công ty điện lực tại địa phương vẫn chưa khắc phục được.
   
  Công ty điện lực Tokyo cho biết, hiện tượng mất điện do mưa lớn đã xuất hiện từ đêm 4/9. Tính đến trưa 5/9, số gia đình bị ảnh hưởng do mất điện tại các thành phố xung quanh Tokyo vào khoảng 3.600 nhà.
   
  Ảnh hưởng từ mưa lớn gây mất điện trên diện rộng còn khiến cho hệ thống tàu điện ở khu vực vùng thủ đô Nhật Bản thiệt hại nặng nề.
   
  Các công ty đường sắt tại Kanagawa cho biết mưa lớn khiến nhiều thiết bị tín hiệu giao thông đường sắt gặp sự cố, khiến toàn bộ các tuyến tàu điện ở thành phố Yamato bị đình trệ trong khoảng 1 giờ 45 phút.
   
  Tuyến đường sắt cao tốc Tokai tại thành phố Samukawa, tỉnh Kanagawa cũng bị ngập úng, khiến các tuyến tàu bị chậm 30 phút. Ước tính khoảng 34 chuyến tàu đã bị chậm chuyến, gây ảnh hưởng tới 33.000 hành khách.
   
  Tuyến tàu cao tốc Odakyu cũng bị ảnh hưởng nặng nề của mưa lớn trong suốt hai giờ, khiến các tàu cao tốc Shinkansen phải duy trì tốc độ 45km/giờ.
   
Trường Giang/Vietnam+
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn gây mất điện trên diện rộng tại Tokyo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO