Mưa lớn, Đà Nẵng chìm trong biển nước

12/09/2016 00:00

(TN&MT) - Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão số 4, có thể di chuyển, ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ sáng nay (12/9), Đà Nẵng xảy ra mưa lớn trên diện rộng; lượng mưa ước đạt từ 20mm-50mm. Đặc biệt, trận mưa lớn kéo dài từ trưa nay tới chiều tối đã làm nhiều tuyến đường nội thành của Đà Nẵng ngập sâu, người dân bì bõm trong biển nước.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ sáng nay (12/9), Đà Nẵng xảy ra mưa lớn trên diện rộng
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ sáng nay (12/9), Đà Nẵng xảy ra mưa lớn trên diện rộng

Đà Nẵng chìm trong biển nước

Theo ghi nhận, tại nhiều tuyến phố trên địa bàn như: Hoàng Diệu, Đống Đa, Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh, Hàn Mặc Tử, Dương Đình Nghệ, Hồ Nguyên Trừng… nước ngập khoảng từ 20 - 40cm, nhiều phương tiện xe máy đi lại khó khăn, một số phương tiện phải dừng dắt bộ. Tuyến đường Đỗ Quang cũng ngập sâu chừng 40cm, nước tràn lên lề. Nhiều người dân phải cho xe lên lề để đi. Các tuyến đường nhỏ như Đặng Thai Mai, Tô Ngọc Vân (quận Thanh Khê) nước ngập sâu.

Tại tuyến đường Quang Trung, theo người dân cho biết, lúc cao điểm nhất nước, tràn lên hết lề, sâu hơn 35cm, nhiều phương tiện xe máy phải dẫn bộ. Đến hơn 12 giờ 45, mặc dù những cơn mưa đã ngớt, nhưng đường Quang Trung vẫn còn ngập hơn 30cm. Một người dân cho biết, việc thi công cống hai bên đường còn dang dở là một trong những nguyên nhân khiến tuyến đường này ngập sâu.

Trận mưa lớn kéo dài từ trưa nay tới chiều tối đã làm nhiều tuyến đường nội thành của Đà Nẵng ngập sâu, người dân bì bõm trong biển nước
Trận mưa lớn kéo dài từ trưa nay tới chiều tối đã làm nhiều tuyến đường nội thành của Đà Nẵng ngập sâu, người dân bì bõm trong biển nước

Trao đổi qua điện thoại với PV, ông Mai Mã - Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải TP. Đà Nẵng cho biết, đợt mưa lớn kéo dài gần như cả ngày hôm nay (12/9) đã khiến nhiều tuyến đường ngập từ 20-35cm. Trong đó có một số tuyến đường ngập mới, điển hình là tại bùng binh Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng… Để bảo đảm thoát nước nhanh, công ty đã triển khai lực lượng đến các điểm ngập để xử lý. Hiện Công ty cũng đã sẵn sàng các phương tiện, nếu mưa lớn sẽ vận hành các trạm bơm để tiêu thoát nước nhanh, bảo đảm không để ngập sâu kéo dài.

Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi

Chiều 12/9, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ thành phố Đà Nẵng vừa ra Công điện số 16 gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp thông báo cấm các phương tiện tàu thuyền ra khơi.

Theo ghi nhận, tại nhiều tuyến phố trên địa bàn như: Hoàng Diệu, Đống Đa, Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh, Hàn Mặc Tử, Dương Đình Nghệ, Hồ Nguyên Trừng… nước ngập khoảng từ 20 - 40cm
Theo ghi nhận, tại nhiều tuyến phố trên địa bàn như: Hoàng Diệu, Đống Đa, Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh, Hàn Mặc Tử, Dương Đình Nghệ, Hồ Nguyên Trừng… nước ngập khoảng từ 20 - 40cm

Theo đó, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ thành phố Đà Nẵng yêu cầu các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng đi và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh; thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm, tìm nơi trú ẩn an toàn; yêu cầu phải liên lạc được với tất cả các tàu, thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển, đặc biệt là các phương tiện đang hoạt động trong khu vực Bắc Hoàng Sa, Tây Hoàng Sa, vùng biển Quảng Trị đến Đà Nẵng, ven bờ Đà Nẵng và Bình Định.

Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển; thường xuyên cung cấp tình hình tàu thuyền cho Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra và báo cáo tình hình về Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố.

Tại tuyến đường Quang Trung, theo người dân cho biết, lúc cao điểm nhất nước, tràn lên hết lề, sâu hơn 35cm
Tại tuyến đường Quang Trung, theo người dân cho biết, lúc cao điểm nhất nước, tràn lên hết lề, sâu hơn 35cm

Trong khi đó, sáng ngày 12-9, Chi cục phòng, chống thiên tai Khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết, đến sáng cùng ngày lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh miền Trung đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 7.092 tàu/45.853 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, trong đó: Khu vực từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng: 221 tàu/2.587 lao động; khu vực từ Phú Yên đến Kiên Giang: 1.924 tàu/14.547 lao động; khu vực quần đảo Hoàng Sa: 20 tàu/140 lao động; khu vực giữa Hoàng Sa – Trường Sa: 308 tàu/2.156 lao động; khu vực quần đảo Trường Sa: 287 tàu/2.050 lao động; neo đậu tại bến, hoạt động ven bờ đi về trong ngày: 4.332 tàu/24.373 lao động.

Bài & ảnh: Xuân Lam - Anh Dũng

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn, Đà Nẵng chìm trong biển nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO