Mưa dông diện rộng giải nhiệt miền Bắc

20/05/2019 08:54

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ nay (20/5) đến đêm 21/5, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều nay đến ngày 21/5, Hà Nội có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. 

MuatovungNUIBacBo 20190403143507
Mưa dông diện rộng giải nhiệt miền Bắc. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 20/5

Phía Tây Bắc Bộ, ngày có mây, trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 40 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, riêng khu Tây Bắc 34 - 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, vùng núi 29 - 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, ngày nắng nóng, chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; phía Nam có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ, phía Nam 27 - 30 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, phía Nam 37 - 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 48 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, phía Bắc 37 - 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ, có mây ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Hà Nội, nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 35 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa dông diện rộng giải nhiệt miền Bắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO