Mưa đá, gió lốc lại gây hại cho Lào Cai

26/03/2017 00:00

(TN&MT) - Do ảnh hưởng không khí lạnh từ Trung Quốc tràn xuống nên trưa ngày hôm qua (25/3) ở khu vực xã bảo Hà, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) đột ngột xuất hiện...

 

(TN&MT) - Do ảnh hưởng không khí lạnh từ Trung Quốc tràn xuống nên trưa ngày hôm qua (25/3) ở khu vực xã bảo Hà, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) đột ngột xuất hiện trận mưa đá hạt to bằng đầu ngón tay  kéo dài trong vòng 10 phút và đã gây ra thiệt hại đáng kể cho địa phương.

Hình ảnh mưa đá ở khu vực xã Bảo Hà  (tỉnh Lào Cai) do người dân ghi lại và cung cấp cho báo chí.
Hình ảnh mưa đá ở khu vực xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) do người dân ghi lại và cung cấp cho báo chí.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng huyện Bảo Yên, trận mưa đá xẩy ra ở thôn Liên Hà 5 và thôn Tắp 2, xã Bảo Hà có 15 ngôi nhà của dân và 1 nhà văn hóa thôn Tắp 2 bị thủng mái nhà do mưa đá rơi xuống  hoặc tốc mái do giông lốc , hàng chục ha lúa xuân mới gieo cấy và rau màu bị thiệt hại. 

 Khu vực  di tích lịch sử quốc gia đền Bảo Hà , huyện Bảo Yên( tỉnh Lào Cai ) do mưa đá kèm theo gió lốc đột ngột xuất hiện đã  làm đổ một số cây xanh tại khuôn viên nhà  đền  và  làm  hỏng một phần mái cổng tam quan đền Bảo Hà. 

Ngay sau khi mưa đá, giống tốc ngừng xuất hiện chính quyền xã Bảo Hà đã huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả thiên tai và báo cáo cấp trên hỗ trợ người dân tấm lợp  lợp lại các mái nhà dân bị hỏng, sửa chữa lại nhà văn hóa thôn Tắp 2 bị hỏng nặng.

 Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết thêm, vào thời gian đêm hôm trước (25/3) và  sáng ngày hôm nay ( 26/3) không khí lạnh tiếp tục tràn xuống Lào Cai gây mưa, mưa rào và giông rải rác. 

Tuy nhiên, mưa không đồng đều, lượng mưa thu được phổ biến từ 10 - 15mm, một số nơi mưa nhiều hơn như thành phố Lào Cai 22mm, thị trấn Sa Pa 31mm.

Mưa đá xuất hiện rơi trắng dường khu vực xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) hồi 10 giờ 30 phút ngày 25/3/2017.
Mưa đá xuất hiện rơi trắng dường khu vực xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) hồi 10 giờ 30 phút ngày 25/3/2017.

Nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm thấp, trời chuyển rét, hồi  7 giờ ngày 26/3, các trạm khí tượng quan trắc trên địa bàn tỉnh Lào Cai đo được nhiệt độ thấp nhất ở các địa phương như sau: Thành phố Lào Cai giảm xuống  còn 17,1 độ C;  thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) 17 độ C; vùng núi Bắc Hà rét hại 11,9 độ C;  vùng du lịch Sa Pa rét nhất 8,9 độ C.

Ngày và đêm hôm nay (26/3)  không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống Lào Cai, sau có cường độ ổn định nhưng dự báo nhiệt độ các địa phương vẫn giảm thấp.

 Các khu vực trong tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cần đề phòng lốc xoáy, mưa đá và sét đánh trong cơn giông. Gió Đông Nam cấp 2, trời rét, vùng núi rét đậm, các vùng núi cao rét hại. Nhiệt độ cao nhất dao động từ  21 - 23 độ C, vùng cao 16 - 18 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 17 độ C, vùng núi 10 - 12 độ C; Sa Pa trong khoảng 7 -9 độ C.

Do đó các địa phương trong tỉnh vẫn phải tuyên truyền cho người dân chủ động phòng chống thiên tai do không khí lạnh gây ra, nhất là phòng chống gió lốc, mưa đá xẩy ra đột ngột gây thiệt hại cho sản xuất và đời sồng.

                                Phạm Ngọc Triển

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa đá, gió lốc lại gây hại cho Lào Cai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO