Miền Trung: Sôi nổi các hoạt động văn hóa mừng Tết Nguyên đán

06/02/2018 12:03

(TN&MT) - Dịp Tết Nguyên đán năm nay, tại các tỉnh, thành miền Trung diễn ra nhiều chương trình văn hóa đậm nét truyền thống xen lẫn hiện đại hứa hẹn sẽ mang lại cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm thú vị, ý nghĩa.

Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm để phục vụ người dân và khách du lịch
Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm để phục vụ người dân và khách du lịch


Theo đó, thành phố bên bờ sông Hàn sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm: cầu Nguyễn Văn Trỗi, Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang để phục vụ người dân và khách du lịch. Thời gian bắn pháo hoa là lúc 0h ngày 16/2 (đêm Giao thừa), các điểm sẽ đồng loạt bắn trong 15 phút. Ngoài ra, Đà Nẵng cho phép phun nước, phưa lửa liên tục trên cầu Rồng trong các đêm 14/02, 15/02, 16/02, 17/02 và 18/02 (tức các đêm 29, 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu và mồng 01, 02, 03 tháng Giêng năm Mậu Tuất).
 

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 285.750 lượt, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khách quốc tế ước đạt 132.079 lượt, tăng 27,6%, khách nội địa ước đạt 153.671 lượt, tương đương so với cùng kỳ năm 2017.
 

Để phục vụ người dân và du khách, trong thời điểm năm mới, thành phố còn diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động hấp dẫn tại hầu hết các điểm du lịch như:  Lễ hội hoa Sun World Bà Nà Hills 2018 (từ ngày 10/02-09/3/2018), Lễ hội “Xứ Sở Thần Tiên” tại SunWorld DaNang Wonders (từ ngày 16 – 25/02/2018), hoạt động văn hóa – lễ hội được tổ chức dọc 2 bờ sông Hàn như Vũ hội đường phố, hô hát bài chòi, biểu diễn nhạc hơi…, chương trình “Âm nhạc đường phố” - số đặc biệt chào Xuân Mậu Tuất 2018 (từ 19h30 - 21h30 ngày 24/02/2018), Hội Hoa xuân và Chợ hoa Tết Mậu tuất 2018, các hoạt động văn nghệ, vui chơi giải trí phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán.
 

Ngoài ra, tại các khách sạn 4 - 5 sao và một số khách sạn 3 sao áp dụng các chương trình khuyến mãi và tổ chức các hoạt động chào đón năm mới âm lịch như chương trình buffet món Việt truyền thống, mâm cơm ngũ sắc, múa lân sư rồng, lì xì khách đầu năm, tạo không khí sôi động, hấp dẫn du khách.
 

Tại đô thị cổ Hội An sẽ diễn ra nhiều chương trình văn hóa đậm nét truyền thống xen lẫn hiện đại
Tại đô thị cổ Hội An sẽ diễn ra nhiều chương trình văn hóa đậm nét truyền thống xen lẫn hiện đại


Tại đô thị cổ Hội An, điểm nhấn của hội Tết Nguyên Đán năm nay là chương trình nghệ thuật đêm giao thừa với đoàn rước sắc bùa chúc xuân diễu hành khắp các tuyến phố để mang niềm vui và may mắn đến cho mọi người.
 

Theo đó, lúc 23h ngày 15/2/2018 (nhằm đêm 30 Tết), tại Vườn tượng An Hội, sân khấu nghệ thuật chào mừng năm mới Mậu Tuất sẽ được dàn dựng công phu với các tiết mục chào xuân, đặc biệt là có sự tham gia biểu diễn của ca sỹ Ánh Tuyết - một người con của phố cổ Hội An, các ca khúc được lồng ghép các hoạt cảnh độc đáo chào mừng sự kiện Nghệ thuật bài chòi Miền Trung được UNESCO công nhận là Di sản phi vật thể đại diện nhân loại.
 

Sau màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật, đoàn rước sắc bùa và linh vật của năm mới Mậu Tuất sẽ xuất hiện tại sân khấu để tặng Xuân Liên, món quà may mắn đầu năm cho tất cả các khán giả tham gia chương trình.
 

Cũng trong dịp mùa xuân mới, các làng nghề truyền thống tại Hội An sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa truyền thống theo phong tục của làng như giỗ tổ nghề mộc Kim Bồng vào ngày 21/2/2018 (tức mồng 6 tháng Giêng Âm lịch) tại xã Cẩm Kim; Lễ hội Cầu Bông Trà Quế vào ngày 22/2/2018 (tức mồng 7 tháng Giêng Âm lịch) tại xã Cẩm Hà; Hội bắp nếp Cẩm Nam vào 2 ngày 2-3/3/2018 (tức 15-16 tháng Giêng Âm lịch) tại xã Cẩm Nam.
 

Ngoài ra, các hoạt động thường xuyên diễn ra trong dịp Tết đến xuân về như chợ hoa xuân Mậu Tuất, đua ghe đảo thủy đầu xuân, triển lãm ảnh “Tết Hội An xưa và nay”, các trò chơi dân gian, hội thi hô hát bài chòi… hứa hẹn sẽ mang đến cho người người dân và du khách đời sống tinh thần đầy sôi nổi và ý nghĩa.
 

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tổ chức cho người dân và du khách vào tham quan di tích không thu tiền trong các ngày 16 - 18/02/2018 (mồng 01 - 03 Tết)
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tổ chức cho người dân và du khách vào tham quan di tích không thu tiền trong các ngày 16 - 18/02/2018 (mồng 01 - 03 Tết)


Tại Thừa Thiên Huế, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh chỉ đạo các đơn vị tổ chức các chương trình nghệ thuật  tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh trong các buổi chiều tối ngày 16 - 18/02/2018 (mồng 01 -  03 Tết) để phục vụ nhân dân và du khách; chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa tại Trung tâm văn hóa Huyền Trân trong các ngày Tết... Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tổ chức cho nhân dân vào tham quan di tích không thu tiền trong các ngày 16 - 18/02/2018 (mồng 01 - 03 Tết); tổ chức một số hoạt động vui Xuân tại các di tích do đơn vị quản lý. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Nguyên Tiêu - Ngày thơ Việt Nam. 
 

Tại các huyện, thị xã của tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có một số hoạt động nổi bật như Lễ hội vật truyền thống làng Thủ Lễ (06/01 AL), Làng Sình (10/01 AL), lễ hội Đu Tiên (04 và 06/01 AL)... Đối với Chương trình bắn pháo hoa đón năm mới Mậu Tuất, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ xây dựng phương án bắn pháo hoa tầm cao tại thành phố Huế và huyện Nam Đông (số lượng thành phố Huế: 1.000 quả, huyện Nam Đông: 500 quả) và tầm thấp tại Khu du lịch Laguna.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Trung: Sôi nổi các hoạt động văn hóa mừng Tết Nguyên đán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO