Máy bay thăm dò đám cháy

11/05/2017 00:00

(TN&MT) - Em Lê Quý Đức (lớp 9, trường THCS thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã nghiên cứu và chế tạo ra máy bay thăm dò đám cháy, nhằm góp phần trong việc phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Máy bay thăm dò đám cháy của em học sinh miền núi
Máy bay thăm dò đám cháy của em học sinh miền núi

Sản phẩm của Đức đã xuất sắc giành được giải Nhất cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Nam Đông năm 2017. Hiện tại, sản phẩm được mang đi dự cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.

Nói về nguyên do để thực hiện sản phẩm, Đức cho hay vào mùa hè, nắng nóng có nguy cơ cháy rất cao tại địa phương. Ngoài ra, tại huyện Nam Đông mà Đức đang sinh sống đã và đang xảy ra nhiều đám cháy lớn; địa hình lại hiểm trở để tiến hành việc chữa cháy.

“Em nghĩ cần có một thiết bị bay trên cao có gắn camera để quan sát, theo dõi và đưa ra các phương án đối phó...”- Đức nói.

Đức bắt đầu có ý tưởng và bắt tay thực hiện đề tài vào tháng 3/2016. Sau hơn1 tháng, em đã nhanh chóng hoàn thành và thử nghiệm tốt ở nhiều địa điểm có không gian rộng; nhờ sự giúp đỡ thêm của thầy cô và bố mình.

Bộ điều khiển của thiết bị
Bộ điều khiển của thiết bị

Đề tài được xây dựng trên cơ sở thiết bị bay được đẩy bằng phản lực của cánh quạt, thân máy bay làm bằng xốp nhẹ ốp đề can tạo khí động học giúp máy bay lướt nhanh hơn.

Máy bay hoạt động theo nguyên lý phản lực, động cơ đẩy gió ra sau và máy bay đi tới. Khi cần lái máy bay thì điều khiển hai cánh lái hai bên, khi muốn máy bay đi lên và xuống thì điều khiển cánh đuôi. Tất cả được điều khiển bằng 3 kênh từ bộ điều khiển từ xa. Camera sẽ quay và truyền tín hiệu về điện thoại hoặc máy tính để quan sát.

“Tính mới của đề tài đó là máy bay có thể hoạt động trong bán kính 500 mét, có thể quan sát mặt đất bằng camera gắn trên máy bay thông qua điện thoại bằng sóng wifi do camera phát về...”- Quý Đức chia sẻ.

Cũng theo Đức, ở thiết bị bay của em, với các thành phần tự chế, kiếm nhặt từ phế liệu và xin lại từ các thiết bị hư hỏng khác nên chỉ có giá thành khoảng 350.000 đồng. Thiết bị bay của em lại được gắn camera truyền tín hiệu qua wifi về điện thoại hoặc máy tính để quan sát các vật thể ở mặt đất như đám cháy… Chính những điều này làm sản phẩm của Đức rất sáng tạo.

Em Lê Quý Đức bên sản phẩm độc đáo của mình
Em Lê Quý Đức bên sản phẩm độc đáo của mình

Tuy vậy, Đức cũng gặp không ít khó khăn như  việc cắt hình dáng của máy bay hay bị lỗi, vi mạch hơi khó và việc điều khiển máy bay còn khó lúc mới làm...

Sản phẩm của em có thể áp dụng ở các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, những nơi còn nghèo, chưa có điều kiện đầu tư về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Thầy Trần Đăng Khương (giáo viên hướng dẫn) cho biết: “ Em Đức đã trải qua nhiều lần thất bại để có được sản phẩm như hiện nay. Máy bay có thể đo được phạm vi đám cháy, camera xoay và bay thẳng đứng. Sản phẩm có khả năng ứng dụng cao, nếu được đầu tư thì nó có khả năng được áp dụng rộng rãi...”.

“Nếu được đầu tư mạnh về tài chính thì em sẽ lắp ráp động cơ mạnh hơn, gắn thêm camera có độ nét cao, tốc độ ghi hình nhanh, kết hợp với bộ điều khiển sử dụng sóng GPS để tăng bán kính hoạt động thì thiết bị của em có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau phục vụ dân sự hoặc quân sự như tìm kiếm cứu nạn, quan sát phòng chống cháy rừng, do thám, trinh sát các mục tiêu trong quân sự...”- Đức bộc bạch.

Bài, ảnh:Thế Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Máy bay thăm dò đám cháy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO