Mâu thuẫn từ chuyện nợ nần mua bán rau: Kẻ vào tù, người thương tật

24/06/2015 00:00

(TN&MT) - Sáng 24/6, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên Lê Hữu Nghĩa (SN 1998, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) phạm tội "Giết người" 5 năm tù giam.

 

(TN&MT) - Sáng 24/6, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên Lê Hữu Nghĩa (SN 1998, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) phạm tội  “Giết người” 5 năm tù giam.

Trước đó, khoảng 22 giờ, ngày 21/12/2013, anh Tống Văn Thuận và Đỗ Thành Trung từ tỉnh Bình Phước đến chợ đầu mối nông sản Hóc Môn để mua rau củ ở quầy hàng của anh Tạ Phương Bình. Sau khi thỏa thuận giá cả, anh Bình kêu Lê Phú Quý (phụ việc) đẩy hàng ra xe tải cho anh Trung. Quý và Thuận trực tiếp giao nhận hàng. Trong lúc nhận hàng, Thuận nhắc anh Trung trừ tiền rau mua lần trước còn thừa khi thanh toán. Quý không chấp nhận nên xảy ra tranh cãi. Bị Thuận dọa đánh, Quý bỏ về và gặp em họ là Lê Hữu Nghĩa và rủ Nghĩa đi đánh dằn mặt Thuận.

Trong lúc đánh nhau, Nghĩa móc con dao xếp mang theo trong người đâm Thuận 1 nhát nhưng sượt lưng. Trong lúc bỏ chạy, anh Thuận bị Nghĩa tiếp tục dùng dao đâm trúng phía sau cổ, gục tại chỗ. Kết luận giám định pháp y cho thấy anh Thuận phải chịu thương tật vĩnh viễn 28%.

Gây án xong, Lê Hữu Nghĩa bỏ trốn đến ngày 9/2/2015 thì bị bắt.  

Tin & ảnh: Tân Châu

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn từ chuyện nợ nần mua bán rau: Kẻ vào tù, người thương tật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO