Mất xe tải ở cửa hàng vật liệu xây dựng

21/08/2014 00:00

(TN&MT) - Ngoài chiếc xe tải BS 54Y-7269, kẻ gian còn lấy đi của khổ chủ 3 máy bơm nước; 1 máy hàn; 1 bình ắc quy, hơn 300kg sắt…

   
   
(TN&MT) - Ngoài chiếc xe tải BS 54Y-7269, kẻ gian còn lấy đi của khổ chủ 3 máy bơm nước; 1 máy hàn; 1 bình ắc quy, hơn 300kg sắt…
   
Anh Huỳnh Văn Thiện khai báo vụ mất xe tải đậu tại cửa hàng nhà mình.
   
  Chiều ngày 21/8, Công an phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP.HCM xác nhận có vụ mất trộm trên địa bàn phường. Cụ thể: Anh Huỳnh Văn Thiện (39 tuổi, địa chỉ 51A, đường số 2, khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM) có đến công an phường khai báo, khoảng 4 giờ ngày 19/8, anh Thiện phát hiện tại cửa hàng vật liệu xây dựng do mình làm chủ mất bị đi số tài sản gồm: 1 xe bán tải Isuzu BS: 54Y-7269; 3 máy bơm nước; 1 máy hàn; 1 bình ắc quy, hơn 300kg sắt cùng 1 máy cắt sắt với tổng số tiền lên trên 200 triệu đồng.
   
   
  Cũng theo khai báo của anh Huỳnh Văn Thiện: Thời điểm xảy ra mất trộm, nhân viên Nguyễn Minh Thuận (30 tuổi, quê Bến Tre) trông coi cửa hàng cũng “biến mất”. Nhân viên Nguyễn Minh Thuận được anh Thiện nhận vào làm từ đầu tháng 8 này và giao trông coi cửa hàng với mức lương hơn 6 triệu/tháng. Ngày 12/8, Thuận mượn lại giấy Chứng minh nhân dân để xuống Tiền Giang lấy xe máy bị tạm giữ do vi phạm luật giao thông, nhưng sau đó không mang trả lại.
   
  Công an phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân đang tiến hành điều tra vụ mất xe tải này, truy tìm nhân viên Nguyễn Minh Thuận để làm rõ sự việc.
   
  Tin & ảnh: Tân Châu
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mất xe tải ở cửa hàng vật liệu xây dựng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO