Mai vàng hàng trăm triệu “khoe sắc” ở chợ hoa xuân Cố đô

12/02/2018 14:21

(TN&MT) - Tại chợ hoa Xuân đang diễn ra ở TP. Huế, nhiều “ông chủ” chưng bán những cây mai vàng xứ Huế nở hoa tuyệt đẹp với giá lên đến hàng trăm triệu đồng; thu hút đông đảo người dân và du khách tìm đến...

Đã thành thông lệ, khoảng từ sau 20 tháng Chạp thì chợ hoa Xuân lớn nhất tỉnh Thừa Thiên Huế ở khu vực Phu Văn Lâu lại mở cửa đón khách. Trải qua nhiều đợt mưa lũ lớn cuối năm 2017 vừa qua đã ảnh hưởng không ít tới số lượng và chất lượng hoa.

Theo Ban quản lý chợ hoa Xuân Mậu Tuất TP. Huế, năm nay cây cảnh Tết phong phú, nhiều cây có giá trị kinh tế rất cao. 

Mai Huế là loại hoa được người dân xứ Cố đô đặc biệt yêu thích mỗi độ Tết đến xuân về. Chúng đa dạng về mẫu mã, kích thước, thế dáng và đặc trưng với 5 cánh hoa vàng nhỏ. Những cây mai có chiều cao thấp, rễ nhỏ phù hợp với những ngôi nhà có diện tích vừa phải, mai để bàn... có giá rơi vào khoảng từ 2-5 triệu đồng. Những cây mai cổ thụ được cắt tỉa tạo dáng đẹp có giá từ vài chục tới vài trăm triệu đồng.

Dạo một vòng quanh Phu Văn Lâu, du khách có thể bắt gặp những cây mai to với giá dao động từ 100 triệu đến 300 triệu đồng.

Anh Lê Thanh Sơn, chủ một ki-ôt bán hoa mai tại công viên Thương Bạc cho biết, sở dĩ cây mai vàng có giá cao như vậy là do loại cây này có nguồn gốc từ làng Điền Hòa (huyện Phong Điền)- xưa là nơi trồng hoa để vua chúa chơi và thưởng hoa.

“Những cây mai này đã sống được hơn 30 năm tuổi, có cây còn hơn 50 năm tuổi, hằng ngày được dày công chăm sóc. Thân và gốc mai to, mang dáng long phụng, thuộc vào loại quý hiếm, độc đáo không phải nơi nào cũng tìm được”- anh Sơn vừa chỉ vào những cây mai đắc đỏ nói.

Ngoài mai, hàng chục loại hoa, quả khác cũng được bày bán nhộn nhịp tại chợ hoa Tết; nhiều nhất là cúc vàng đã thu hút đông đảo người dân đến mua và vui chơi chụp ảnh dù thời tiết khá se lạnh. Tại Công viên Lý Tự Trọng, Bia Quốc Học Huế và Nhà văn hóa Trung tâm cũng tràn ngập trong muôn vàn sắc hoa. Không chỉ thu hút khách địa phương mà những vị khách Tây cũng rất thích thú với việc ngắm hoa và cách đón Tết cổ truyền của người Việt Nam.

Một số hình ảnh PV Báo điện tử Tài nguyên & Môi trường ghi nhận được về những gốc mai có giá trị đang “khoe sắc” tại chợ hoa Xuân Huế:
 

Mai đủ kiểu dáng, kích thước được bày bán tại chợ hoa Xuân
Mai đủ kiểu dáng, kích thước được bày bán tại chợ hoa Xuân
Mai Huế đặc trưng với 5 cánh hoa vàng nhỏ
Mai Huế đặc trưng với 5 cánh hoa vàng nhỏ
Những gốc mai nhỏ có giá rơi vào khoảng từ 2- 5 triệu đồng
Những gốc mai nhỏ có giá rơi vào khoảng từ 2- 5 triệu đồng
Gốc mai này có giá 250 triệu đồng với tuổi hơn gần 100 năm
Gốc mai này có giá 250 triệu đồng với tuổi hơn gần 100 năm
Để có một gốc mai đẹp không phải là điều dễ dàng
Để có một gốc mai đẹp không phải là điều dễ dàng
Thân và gốc mai này to, mang dáng vẻ long phượng độc đáo
Thân và gốc mai này to, mang dáng vẻ long phượng độc đáo
Một cây mai cân đối có tuổi đời gần 30 năm
Một cây mai cân đối có tuổi đời gần 30 năm
Cây mai 19 năm tuổi giá 90 triệu đồng
Cây mai 19 năm tuổi giá 90 triệu đồng
Với tuổi đời hơn 20 năm, cây mai này cũng có giá 150 triệu đồng
Với tuổi đời hơn 20 năm, cây mai này cũng có giá 150 triệu đồng
Tranh thủ chụp ảnh với mai
Tranh thủ chụp ảnh với mai
Cúc vàng là loại hoa được bày bán nhiều nhất, rực rở sắc vàng...
Cúc vàng là loại hoa được bày bán nhiều nhất, rực rở sắc vàng...
Du khách đến với chợ hoa Xuân trên đất Cố đô
Du khách đến với chợ hoa Xuân trên đất Cố đô
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mai vàng hàng trăm triệu “khoe sắc” ở chợ hoa xuân Cố đô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO