Madagascar: Số người chết do bão Enawo tăng lên 38 người

11/03/2017 00:00

(TN&MT) - Ít nhất 38 người đã thiệt mạng do bão Enawo đổ bộ vào Madagascar trong tuần này.  

(TN&MT) - Theo một quan chức của cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Madagascar, ít nhất 38 người đã thiệt mạng do bão Enawo đổ bộ vào Madagascar trong tuần này.
 
Vào cuối ngày 10/3, Thierry Venty, thư ký điều hành của cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Madagascar cho biết trên Đài Truyền hình quốc gia: “Thiệt hại rất lớn ở bất cứ nơi nào cơn bão đi qua”.
 
“Trên cả nước, ít nhất 38 người đã bị chết do bão Enawo, trong đó người chết vì lở đất, và khoảng 153.000 người buộc phải di dời” - Thierry Venty thông báo.
 
 
Nhân viên cứu hỏa của Madagascar xử lý các cây bị gẫy đổ do cơn bão Enawo tràn qua (Ảnh:AFP)
Nhân viên cứu hỏa của Madagascar xử lý các cây bị gẫy đổ do cơn bão Enawo tấn công (Ảnh:AFP)
 
 
Trước đó, vào sáng 7/3, cơn bão Enawo đã tràn vào cực Đông Bắc Madagascar, phá hủy nhiều đường sá và cắt đứt liên lạc với quận Antalaha, nơi có dân số 230.000 người. 
 
Cơn bão Enawo cũng đã khiến hơn 116.000 người chịu ảnh hưởng, tuy nhiên, Venty không thông báo có bao nhiêu người trong số đó phải di dời hoặc có tài sản bị hư hỏng.
 
Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Madagascar: Số người chết do bão Enawo tăng lên 38 người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO