Lũ sớm, nước sông Cửu Long đang lên

24/07/2017 00:00

Trong những ngày qua mưa vừa đến mưa to khu vực đầu nguồn sông Cửu Long, mực nước đầu nguồn kết hợp với triều cường đầu tháng 6 âm lịch đang lên nhanh. 

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, dự báo từ ngày 23 đến 27/7, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng từ 2,6m đến 2,8m; trên sông Hậu tại Châu Đốc từ 2,25m đến 2,41m.

Trong 5 ngày tới mực nước vùng đầu nguồn sông Cửu Long và nội đồng Đồng Tháp tiếp tục lên. Riêng khu vực sông Tiền, sông Hậu lên thêm 2 - 3 ngày nữa, sau đó xuống chậm.

Gia cố đê bao bảo vệ lúa thu đông
Gia cố đê bao bảo vệ lúa thu đông

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vùng Nam bộ trong thời kỳ từ tháng 6 - 8/2017 lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 30% nhưng đến tháng 10/2017 lại thấp hơn khoảng 30% so TBNN. Dự báo mùa mưa năm 2017 ở Nam bộ có khả năng kết thúc sớm.

Mùa lũ 2017 ở thương nguồn sông Mekong có khả năng đến sớm so với TBNN. Đến cuối tháng 7/2017 ở ĐBSCL, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu, Châu Đốc có khả năng ở mức 2,5 - 3m, nguy cơ xảy ra ngập lụt ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng (Long An) và một số vùng ven sông, ngoài đê bao ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, đỉnh lũ ở đầu nguồn sông Cửu Long khả năng ở mức báo động (BĐ) 2-BĐ93, sông Tiền tại Tân Châu 4,0 - 4,5m; sông Hậu tại Châu Đốc 3,5 - 4,0m, tương đương đỉnh lũ TBNN.

Theo Nông nghiệp VN

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lũ sớm, nước sông Cửu Long đang lên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO