Lũ quét làm hơn 80 người chết ở Nepal, Ấn Độ

30/07/2016 00:00

(TN&MT) – Chính quyền địa phương Nepal cho biết lũ quét và sạt lở đất trong những ngày gần đây đã làm chết ít nhất 68 người ở Nepal và 15 người khác đang mất tích.

Lực lượng quân đội cứu trợ các nạn nhân trong trận lũ lụt ở Kapilvastu, Nepal vào ngày 26/7/2016. Ảnh: Quân đội Nepal
Lực lượng quân đội cứu trợ các nạn nhân trong trận lũ lụt ở Kapilvastu, Nepal vào ngày 26/7/2016. Ảnh: Quân đội Nepal

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Nepal Yadav Koirala cho biết: Các đội cứu hộ binh sĩ và nhân viên cảnh sát đã dùng thuyền cao su và máy bay trực thăng để cứu người từ các mái nhà và cây cối. Thậm chí, theo lực lượng cảnh sát, một số người cứu hộ phải lội bì bõm qua nước sâu để cứu phụ nữ và trẻ em.

Đài truyền hình địa phương phát cảnh nước sông Tinau dâng cao và cuốn trôi một cây cầu treo lớn tại thị trấn miền tây Butwal, cách Kathmandu khoảng 170 km.

Tại nước láng giềng Ấn Độ, chính quyền địa phương cho biết gần 1,7 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và 15 người thiệt mạng khi tình hình trở nên nghiêm trọng ở phía bang Assam, phía đông bắc Ấn Độ với những con sông tiếp tục bị ngập nước.

Lũ lụt và lở đất là những thiên tai rất phổ biến ở Ấn Độ và Nepal trong mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9 chín, gây ra cái chết của hàng trăm người mỗi năm.

Một sĩ quan quân đội hỗ trợ các nạn nhân lũ lụt ở Jhapa, Nepal vào ngày 24/7/2016. Ảnh: Quân đội Nepal
Một sĩ quan quân đội hỗ trợ các nạn nhân lũ lụt ở Jhapa, Nepal vào ngày 24/7/2016. Ảnh: Quân đội Nepal

Bộ trưởng Lâm nghiệp và Môi trường của bang Assam cho biết bang này bị chìm sâu dưới nước, chỉ trừ một vài huyện.

Brahmaputra, sông chính của Assam đã tràn vào nhiều khu vực dọc theo dòng sông. Phần lớn diện tích đất của Assam là thung lũng Brahmaputra.

Bộ trưởng Lâm nghiệp Ấn Độ Pramila Rani Brahma cho biết: "Tình hình vẫn còn diễn biến rất xấu. Chúng tôi đang tiến hành nhiều biện pháp để giúp người dân bằng mọi cách”.

Lực lượng quân đội được huy động để sửa chữa những con đập bị nước lũ cuốn trôi và máy bay trực thăng đã phân phối thực phẩm và thuốc men cho người vô gia cư.

Theo các quan chức của cơ quan quản lý thảm họa bang Assam, các quan chức địa phương đã bố trí khoảng 500 nơi trú ngụ tạm thời và hơn 150 trại phân phối cho người dân di dời.
 

Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lũ quét làm hơn 80 người chết ở Nepal, Ấn Độ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO