Lở đất tại bãi rác Ethiopia làm chết ít nhất 46 người

13/03/2017 00:00

(TN&MT) - Vụ lở đất nghiêm trọng tại bãi rác lớn nhất của Ethiopia bên ngoài Addis Ababa đã làm thiệt mạng ít nhất 46 người và hàng chục người khác bị thương. Những cư dân đang sống ở đó cho rằng thảm kịch này xảy ra do việc xây dựng một nhà máy khí sinh học gần đó.

 

Máy đào đất di chuyển khi các nhân viên cứu hộ làm việc tại khu vực lở đất tại bãi chôn rác chính của Addis Ababa
Máy đào đất di chuyển khi các nhân viên cứu hộ làm việc tại khu vực lở đất tại bãi chôn rác chính của Addis Ababa

 

Theo AFP, vụ sạt lở đất ngày 12/3 đã chôn vùi hàng chục căn nhà của những người sống trong bãi rác Koshe khi một phần của bãi rác lớn nhất bị sập.

Bà Dagmawit Moges - Trưởng phòng Thông tin thành phố cho biết: “46 người đã thiệt mạng, gồm 32 nạn nhân là nữ và 14 nạn nhân là nam, trong đó có một số trẻ em. Nhiều người trong số đó là những người kiếm sống trong bãi rác rộng 30 ha này”.

Musa Suleiman Abdulah, người bị mất căn lều bằng gỗ do vụ lở đất cho biết đã nghe thấy tiếng động rất lớn ngay trước khi thảm họa xảy ra.

"Khi chúng tôi bước ra, dường như một cơn lốc xoáy đang lao đến chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu gọi các thành viên trong gia đình trốn thoát. Nhiều người đã giúp đỡ gia đình tôi trước khi thảm hoạ xảy ra” - Musa Suleiman Abdulah chia sẻ.

Tiếng phụ nữ khóc lóc thảm thiết cũng tràn ngập cả khu phố.

Theo một quan chức khác, vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, cảnh sát đã ngăn không cho người dân địa phương đến gần khu vực này.

Ibrahim Mohammed, một người lao động đang sinh sống tại bãi chôn lấp rác có ngôi nhà bị phá hủy trong vụ lở đất cho biết: “Thảm hoạ xảy ra chỉ trong vòng 3 phút. Khoảng hơn 300 người sinh sống tại bãi chôn lấp rác này”.

Nạn nghèo đói tràn lan

Trong hơn 40 năm, Koshe là bãi rác chính của Addis Ababa, một thành phố đang phát triển nhanh chóng với khoảng bốn triệu dân.

Theo người dân địa phương, khoảng 50 ngôi nhà với trung bình 7 người sống trong mỗi ngôi nhà đó được xây dựng trong khu này.

 

Ngày 12/3, mọi người di chuyển đồ đạc sau khi các ngôi nhà ở gần bãi rác chính của Addis Ababa bị hư hỏng trong vụ lở đất
Ngày 12/3, mọi người di chuyển đồ đạc sau khi các ngôi nhà ở gần bãi rác chính của Addis Ababa bị hư hỏng trong vụ lở đất

 

Tình trạng đói nghèo và mất an ninh lương thực là những vấn đề nhạy cảm ở Ethiopia, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nạn đói vào năm 1984-1985 sau đợt hạn hán khắc nghiệt.

Trong những năm gần đây, đất nước này là một trong những nước có nền kinh tế top đầu của Châu Phi và là nơi thu hút đầu tư nước ngoài, với con số tăng gần gấp đôi và đầu tư cơ sở hạ tầng rất lớn.

Tuy nhiên, gần 20 triệu người Ethiopia sống dưới mức chuẩn nghèo theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới (WB).

 

Mai Đan

Tổng hợp từ AFP

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lở đất tại bãi rác Ethiopia làm chết ít nhất 46 người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO