Liên hoan thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ ba

07/11/2016 00:00

(TN&MT) - Ngày 7/11, Tỉnh đoàn Lào Cai đã tổ chức lễ đón tiếp 106 đại biểu thanh niên Trung Quốc thamdự Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 3.

106 đại biểu tham gian liên hoan Việt - Trung tại Lào Cai.
106 đại biểu tham gian liên hoan Việt - Trung tại Lào Cai.

Liên hoan thanh niên Việt Nam - Trung Quốc là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục xây dựng, vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc, góp phần tăng cường quan hệ "đối tác hợp tác chiến lược toàn diện" Việt Nam - Trung Quốc.

Với chủ đề “Thanh niên Việt - Trung chung tay vun đắp tình hữu nghị”, Liên hoan thanh niên Việt Nam - Trung Quốc được tổ chức quy mô lớn, với sự tham gia của hàng nghìn thanh niên Việt Nam là những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên mọi lĩnh vực: viên chức, học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, doanh nhân trẻ, thầy thuốc trẻ, văn nghệ sĩ, vận động viên, thanh niên lực lượng vũ trang và cán bộ làm công tác thanh thiếu niên.

Phía bên nước bạn Trung Quốc cũng có gần 1.000 đại biểu tham gia, chia Ðại biểu thành 2 đoàn và 6 nhóm tham gia liên hoan ở 6 tỉnh tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi tọa đàm “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế xã hội”tại Lào Cai.
Quang cảnh buổi tọa đàm “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế xã hội”tại Lào Cai.

Ông Giàng Quốc Hưng, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai cho biết, hoạt động Liên hoan sẽ diễn ra tại 6 tỉnh, thành phố theo nhiều chủ đề khác nhau. Tại Lào Cai là chủ đề “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế xã hội”, chủ đề “Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường và phát triển bền vững” sẽ diễn ra tại Lạng Sơn, Quảng Ninh; “Thanh niên tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển du lịch” diễn ra ở Bắc Ninh, Ninh Bình và Phú Thọ.

Liên hoan thanh niên Việt – Trung lần thứ 3 tại Lào Cai sẽ diễn trong 3 ngày từ ngày 7- 9/11 với rất nhiều hoạt động như: Tọa đàm thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn nghệ, trồng cây lưu niệm, thăm quan đỉnh Fanxipan…

Sau khi tham dự các hoạt động tại tỉnh Lào Cai, 106 đại biểu thanh niên Trung Quốc sẽ di chuyển về Hà Nội cùng với 5 đoàn tham dự ở 5 tỉnh khác để tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc của 5000 thanh niên hai nước Việt - Trung và lễ bế mạc liên hoan.

Liên hoan thanh niên Việt Nam - Trung Quốc là sự kiện chính trị quan trọng, giao lưu giữa tuổi trẻ hai nước. Thành công của liên hoan sẽ góp phần tăng cường tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc - tài sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đã dày công vun đắp; đồng thời, làm gắn kết giữa thế hệ trẻ hai nước.

Tin và ảnh: Bích Hợp

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên hoan thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ ba
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO