Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Nam Trung bộ & Tây Nguyên lần thứ XX – 2015

28/08/2015 00:00

(TN&MT)- Ngày 28/8, tại Bảo tàng TP.Đà Nẵng, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức lễ Tổng kết, trao giải và khai mạc Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu Vực Nam Trung bộ & Tây Nguyên lần thứ XX.

Lễ trao giải cho các tác phẩm chủ đề “ Đất nước - Con người Nam Trung Bộ & Tây Nguyên”
Lễ trao giải cho các tác phẩm chủ đề “ Đất nước - Con người Nam Trung Bộ & Tây Nguyên”

Nhằm thực hiện Nghi quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, đẩy mạnh hoạt động sáng tác và công bố tác phẩm về đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chào mừng 70 năm Ngày quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Liên hoan gồm 2 đề tài: đề tài chính “Đất nước - Con người Nam Trung Bộ & Tây Nguyên”; đề tài chuyên biệt “Những dòng sông quê hương”.

Tham gia Liên hoan gồm 10 tỉnh, thành: Đà Nẵng, Bình Định, Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Tác phẩm “Hội vật Truyền thống xã Vụ Bổn” của tác giả Trần Bảo Hòa - Đắc Lắc
Tác phẩm “Hội vật Truyền thống xã Vụ Bổn” của tác giả Trần Bảo Hòa - Đắc Lắc

Sau thời gian thông báo từ ngày 07/4 đến ngày 30/7/2015 đã có 2.449 bức ảnh của 352 tác giả gửi đến ban tổ chức. Với Đề tài chính, thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người Khu vực Nam Trung Bộ & Tây Nguyên, những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật, an ninh quốc phòng… trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước; những tấm gương điển hình tiên tiến, lễ hội truyền thống, những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, Ban tổ chức đã trao: 1 huy chương vàng (thuộc về tác phẩm Hội vật Truyền thống xã Vụ Bổn” của tác giả Trần Bảo Hòa - Đắc Lắc), 3 huy chương bạc, 4 huy chương đồng và 7 giải khuyến khích.

 Đề tài chuyên biệt, ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên phong cảnh, tiềm năng kinh tế - xã hội, cuộc sống sinh hoạt gắn với các dòng sông trên địa bàn khu vực, gồm 214 tác phẩm tham dự có 1 huy chương vàng (thuộc về Tôn Thất Tuấn Ninh - Đắc Lắc với tác phẩm “Chiều về bên sông Sê rê pôk”), 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, 2 giải khuyến khích.

3 giải đồng đội thuộc về Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đắc Lắc, Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật TP.Đà Nẵng, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài ra, Ban tổ chức đã phát động cuộc thi ảnh Marathon dành cho các tác giả tham dự liên hoan, sáng tác trên địa bàn TP. Đà Nẵng trong thời gian 1 ngày trước ngày khai mạc triển lãm với chủ đề “Thành phố bên bờ sông Hàn” và tác phẩm “Sông Hàn Xưa và nay" của Nguyễn Tấn Phước (Đà Nẵng) đã giành giải nhất.

Một số tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm
Một số tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm

Sau buổi lễ tổng kết và trao giải các tác phẩm tham gia Liên hoan sẽ được trưng bày triển lãm tại Bảo tàng Đà Nẵng đến hết ngày 05/9/2015.

Tin và ảnh:  Phạm Yến – Quỳnh Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Nam Trung bộ & Tây Nguyên lần thứ XX – 2015
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO