Leo núi chinh phục "Nóc nhà Việt Nam"

04/11/2015 00:00

  (TN&MT) - Tour du lịch leo núi chinh phục đỉnh Phan Si Păng - " Nóc nhà Việt Nam và Nóc nhà Đông Dương" từ đầu năm 2015 tới nay thu hút gần 12 ngàn lượt...

 

(TN&MT) - Tour du lịch leo núi chinh phục đỉnh Phan Si Păng - " Nóc nhà Việt Nam và Nóc nhà Đông Dương" từ đầu năm 2015 tới nay thu hút gần 12 ngàn lượt người tham gia, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2014.

Leo núi Hoàng Liên (Sa Pa) chinh phục "Nóc nhà VIệt Nam" cao 3.143 mét sẽ cho ta niềm phấn khích lớn lao vì chiến thắng được bản thân mình sau 2 ngày 1 đêm leo núi cực kỳ vất vả nhưng bù lại được đặt chân lên đỉnh núi cao nhất của đất nước và cả vùng Đông Dương ngắm cảnh núi rừng đẹp như tranh vẽ và hít thở không khí trong lành nhất mà dưới chân núi không bao giờ có được.

Chuẩn bị xuất phát
Chuẩn bị xuất phát

         

Qua rừng ở độ cao 2.800 mét
Qua rừng ở độ cao 2.800 mét

 

Nhiều chỗ vách đá dựng đứng phải bắc thang leo lên
Nhiều chỗ vách đá dựng đứng phải bắc thang leo lên

 

Có không ít chỗ phải xuống dốc có nhiều đá tai mèo
Có không ít chỗ phải xuống dốc có nhiều đá tai mèo

 

Đường leo núi gần tới đỉnh qua rừng trúc cần câu có phong cảnh rất đẹp
Người phục vụ gùi đồ cho khách

 

 

 

Người phục vụ gùi đồ cho du khách khá nặng nhưng họ vẫn leo núi bình thường

Niềm vui rạng rỡ của du khách chinh phục thành công đỉnh núi Phan Si Păng cao 3.143 mét được mệnh danh là "Nóc nhà Việt Nam" và "Nóc nhà Đông Dương".

 

 

Có đoạn đường leo núi gặp đoàn khách lên, đoàn khách xuống đông vui như đi hội

Cột mốc đỉnh núi Phan Si Păng làm bằng inox do Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) khôi phục và đặt trên độ cao 3.143 mét nhân kỷ niệm 100 du lịch Sa Pa (1903 - 2003) là biểu tượng của "Nóc nhà Việt Nam"

               Phạm Ngọc Triển 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Leo núi chinh phục "Nóc nhà Việt Nam"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO