Lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên 2016 diễn ra từ 13 – 15/3

02/03/2016 00:00

(TN&MT) - Chiều 1/3, Ban Tuyên giáo tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin – Truyền thông tổ chức họp báo tuyên...

 

(TN&MT) - Chiều 1/3, Ban Tuyên giáo tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin – Truyền thông tổ chức họp báo tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban năm 2016, lễ công bố quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang và giao ban báo chí tháng 2.

Lễ hội Hoa ban tỉnh Điện Biên năm 2016 được khai mạc từ ngày 13/3 đến hết ngày 15/3. Một số hoạt động diễn ra trong Lễ hội gồm: Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Về nguồn Hoa ban” với sự tham gia của 200 nghệ sỹ, diễn viên đến từ tỉnh Sơn La và Điện Biên; hội thảo phát triển sản phẩm du lịch tại Điện Biên; triển lãm văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên; tổ chức cuộc thi ảnh đẹp hoa ban; trưng bày triển lãm ảnh, sản phẩm quà tặng du lịch; giới thiệu sơ đồ bân bố cây hoa ban; trưng bày giới thiệu sách về Điện Biên, Tây Bắc; tổ chức thi và giới thiệu ẩm thực với chủ đề “Hương sắc Điện Biên”; liên hoạn, trình diễn một số tiết mục truyền thống; giao lưu các môn thể thao, trò chơi dân gian và diễu hành đường phố.

Ông Lê Văn Quý, Phó chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Hoa Ban trả lời báo chí về công tác chuẩn bị cho Lễ hội
Ông Lê Văn Quý, Phó chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Hoa Ban trả lời báo chí về công tác chuẩn bị cho Lễ hội

Cùng với đó, là lễ công bố quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang .  Dự kiến, tỉnh Điện Biên sẽ bắn pháo hoa tầm thấp khoảng 15 phút.

Đây là dịp đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên có cơ hội giao lưu, hội nhập với các tỉnh lân cận và du khách khi đặt chân lên đất Điện Biên. Đặc biệt, với sự tham gia của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và các tỉnh Bắc Lào và Đông Bắc Thái Lan.

Bên cạnh đó, Lễ hội cũng mở rộng địa điểm tổ chức, bổ sung mới một số hoạt động với mong muốn tạo không gian thoáng, rộng, tăng cường ý nghĩa giao lưu, gần gũi hơn với du khách, nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy các loại hình di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên, gắn với phát huy tiềm năng du lịch quần thể di tích lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ; tôn vinh hình tượng hoa ban và mảnh đất lịch sử đã đi vào huyền thoại Điện Biên Phủ anh hùng.

Tin và ảnh: Nguyễn Lý

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên 2016 diễn ra từ 13 – 15/3
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO