Lễ hội chọi trâu thành “di sản văn hóa” cấp Quốc gia

09/09/2013 00:00

(TN&MT) - Theo Ban Tổ chức cho biết: Ngày 13/9 (ngày 9/8 âm lịch) tại quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng sẽ diễn ra Vòng chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2013.

   
(TN&MT) - Theo Ban Tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn cho biết: Ngày 13/9 (ngày 9/8 âm lịch) tại quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng sẽ diễn ra Vòng chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2013.
   
  Trước đó, vào ngày 8/8 âm lịch, Lãnh đạo TP Hải Phòng cùng Sở Văn hóa thể thao và du lịch và quận Đồ Sơn cũng sẽ tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là “Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia”.
   
   
  Theo Ban tổ chức thì chương trình công bố quyết định công nhận lễ hội này sẽ  mang đậm tính sử thi.  Lễ hội bắt đầu bằng nghi lễ rước đuốc, đèn của 8 vạn chài quanh vùng qua các tráng đinh được tuyển lựa. Sau phần lễ, tiêu điểm chương trình là phần hội 60 phút. Chương trình sân khấu hóa mang tính sử thi tái hiện truyền thống lâu đời này. "Con trâu là đầu cơ nghiệp", thành ngữ ngàn năm đề cao vai trò gia súc này là người bạn thân thiết của nhà nông. Ngày nay, dù máy cày đã xuất hiện ở nhiều địa phương, nông dân Việt Nam vẫn cần trâu bởi sức kéo và cả nhu cầu thực phẩm.
   
  Hội chọi trâu Đồ Sơn, con thắng hay thua đều bị giết thịt, đầu trâu được dâng làm vật cúng. Tuy vậy ở chương trình sân khấu hóa này, không có "diễn viên trâu" trên sâu khấu. Viết kịch bản, lời bình và đạo diễn lễ hội là đạo diễn Trương Tuấn Dũng (Trung tâm Phim tài liệu và phóng sự, Đài THVN), ông nhiều năm chủ trì chương trình Cây cao bóng cả (VTV3), trực tiếp làm phóng sự, viết và thể hiện lời bình. Là người con Hải Phòng, nhạc sĩ Duy Thái chịu trách nhiệm nghệ thuật của sự kiện. Toàn bộ phần âm nhạc được nhạc sĩ sáng tác dành riêng cho lễ hội. Hàng trăm diễn viên hội tụ từ Đoàn chèo, Đoàn Ca múa, Trường Cao đẳng VHNT Hải Phòng tham gia thể hiện. Biên đạo múa: Hiền Trang (Đại học VHNT Quân đội). Một màn hình Led lớn tại chỗ sẽ chiếu các đoạn phim tài liệu và truyền hình ảnh phục vụ nhân dân và khách du lịch tại chỗ. Toàn bộ chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Hải Phòng.
   
   
  Đến ngày 13/9, vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2013 sẽ chính thức khởi tranh. Theo Ban tổ chức, năm nay có 16 con trâu thi đấu của người dân nhiều phường khác nhau thuộc quận Đồ Sơn.
   
  Năm 2013 là năm thứ 24 lễ hội truyền thống này được phục dựng. Trải qua 24 năm, lễ hội ngày càng hoàn thiện với đầy đủ các nghi thức dân gian, trở thành một đặc sản riêng có của người dân nơi đây.  Năm 2000, lễ hội đã được công nhận là 1 trong 15 lễ hội lớn nhất của cả nước. Hiện tại, TP Hải Phòng đang lên kế hoạch cho công tác đảm bảo an ninh trật tự cho người dân và du khách trong khu vực diễn ra lễ hội – sân vận động Đồ Sơn. Thành công của Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn sẽ để lại ấn tượng, góp phần vào thành công chung của năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng năm 2013.
   
Hà Thúy
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ hội chọi trâu thành “di sản văn hóa” cấp Quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO