Lào Cai: Xóa sổ đường dây mua bán, tàng trữ, tiêu thụ tiền giả

24/08/2017 00:00

(TN&MT) - Được sự giúp đỡ của nhân dân và công an xã Minh Lương , công an huyện Văn Bàn ( tỉnh Lào Cai) kịp thời phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng trong...

 

(TN&MT) - Được sự giúp đỡ của nhân dân và công an xã Minh Lương , công an huyện Văn Bàn ( tỉnh Lào Cai) kịp thời phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng trong  đường dây tàng trữ và tiêu thụ tiền giả với số lượng lớn hàng trăm triệu đồng.

 Theo thông tin từ công an tỉnh Lào Cai, đêm ngày 18/8, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc nghi ngờ hai đối tượng lạ từ nơi khác tới tiêu thụ tiền giả tại khu vực xã Minh Lương , huyện Văn Bàn( tỉnh Lào Cai), Công an huyện Văn Bàn đã phối hợp với Ban Công an xã Minh Lương tổ chức xác minh.

 Qua đó, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện hai đối tượng là Lò Văn Pha (sinh năm 1994) và Lò Văn Khăm (sinh năm 1993), có hộ khẩu thường trú tại xã Bản Bo , huyện Tam Đường ( tỉnh Lai Châu) đang có hành vi tiêu thụ tiền giả. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 62,8 triệu đồng tiền Việt Nam giả, hơn 6 triệu đồng tiền Việt Nam thật và một số tang vật khác liên quan tới vụ việc.

Tại cơ quan công an huyện Văn Bàn , các đối tượng khai nhận đã cùng nhau đến biên giới tỉnh Lạng Sơn  tìm mua 70 triệu đồng tiền Việt Nam giả có mệnh giá 200.000 đồng, sau đó mang về tỉnh Lào Cai tiêu thụ. Thủ đoạn tiêu thụ của  các đối tượng là dùng tiền Việt Nam giả mệnh giá 200.000 đồng  mua một số đồ vật tiêu dùng có giá bán ít tiền  như thuốc lá, khăn mặt, bàn chải đánh răng... để lừa người bán hàng trả lại bằng tiền Việt Nam thật. 

Tại  địa bàn xã Minh Lương , huyện Văn bàn ( tỉnh Lào Cai) trong một ngày  , hai đối tượng kể trên đã lừa tiêu thụ tiền Việt Nam giả ,thu lợi phi pháp được hơn 6 triệu đồng tiền Việt Nam thật và đã bị công an phát hiện bắt giữ quả tang tiêu thụ tiền Việt Nam  giả.

Bằng các nghiệp vụ  và vận động đối tượng còn lại ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng sau này,rạng sáng ngày 22/8 đối tượng Tào Văn Thum ( sinh năm 1995) và đối tượng Lò Văn Sòi ( sinh năm 1992) cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Bản Bo, huyện Tam Đường  ( tỉnh Lai Châu) là 2 đối tượng cuối cùng của đường dây mua bán, tàng trữ, tiêu thụ tiền Việt Nam giả do công an huyện Văn Bàn ( tỉnh Lào Cai) phát hiện, triệt phá đã ra đầu thú công an tại xã Bản Bo, huyện Tam Đường ( tỉnh Lai Châu).

Đầu tháng 6/2016  công an huyện Sa Pa ( tỉnh Lào  Cai) cũng phát hiện bắt giữ đôi  vợ chồng là Hoàng Văn Hoan ( sinh năm 1971) và Trần Thị Tâm ( sinh năm 1972) có hộ khẩu thường trú tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo ( thành phố Hải Phòng) giả vờ đi du lịch ở khu vực xã Tả Phìn, huyện Sa Pa ( tỉnh Lào Cai) tiêu thụ tiền Việt Nam giả mệnh giá  200.000 đồng.

                                Phạm Ngọc Triển

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Xóa sổ đường dây mua bán, tàng trữ, tiêu thụ tiền giả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO