Kinh tế

Lào Cai vững tin hướng tới phát triển “Xanh - Bền vững”

Hợp Giang (lược ghi) 27/01/2025 - 23:04

(TN&MT) - Kiên định mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, để Lào Cai trong tương lai là tỉnh phát triển đứng đầu Tây Bắc, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã chung sức, đồng lòng với nhiều cách làm hay, đổi mới, sáng tạo trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư xanh, bảo vệ môi trường... vững tin hướng tới mục tiêu phát triển “Xanh - Bền vững”.

Ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai:

Chú trọng bảo vệ, phát triển rừng và đẩy lùi ô nhiễm rác thải nhựa

anh-1-ong-trinh-xuan-truong-chu-tich-tinh-lao-cai.jpg
Ông Trịnh Xuân Trường -
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Là tỉnh vùng cao, Lào Cai xác định, trồng cây xanh, tăng độ che phủ rừng là một trong những yếu tố quan trọng để Lào Cai phát triển xanh - bền vững. Do đó, tỉnh Lào Cai đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, như: Đề án Phát triển nông lâm nghiệp sắp xếp dân cư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025; Dự án phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2021 - 2025... hướng tới mục tiêu tăng tỷ lệ che phủ rừng.

Hiện tại, diện tích đất lâm nghiệp có rừng của Lào Cai là 391.144,8ha, thời gian qua, Lào Cai đã triển khai hiệu quả công tác rà soát, quy hoạch 3 loại rừng thống nhất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, theo dõi, cập nhật kịp thời diễn biến rừng. Thiết lập quản lý và bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện có.

Về trồng rừng, giai đoạn 2021 - 2024, toàn tỉnh Lào Cai trồng rừng đạt trên 20.000ha, trong đó: Năm 2023 trồng được gần 5.000ha và năm 2024 đã trồng thêm được gần 4.000ha. Đề án "Trồng một tỷ cây xanh”, tính đến nay đã thực hiện trồng 8.483.922 cây xanh.

Nhờ vậy, tỷ lệ che phủ rừng của Lào Cai hiện tại là 59,2%. Với tỷ lệ che phủ rừng như hiện nay, chúng tôi tự tin rằng Lào Cai có thể trở thành một trong những tỉnh đứng đầu Tây Bắc trong bảo vệ và phát triển rừng.

Về công tác đẩy lùi ô nhiễm trắng, từ năm 2020, tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định 392/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025”. Theo đó, hàng năm tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch hành động về “Giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy tại các điểm chợ”, Chương trình “Tuổi trẻ Lào Cai chung tay chống rác thải nhựa” và giao cho Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai phối hợp với Ban Quản lý các chợ, Đoàn Thanh niên các huyện và các trường học để thực hiện.

Các Kế hoạch và các Chương trình nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng của người dân đối với vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa hiện nay. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các trường học, các điểm chợ trên địa bàn đều đã được tuyên truyền đẩy lùi chất thải nhựa. Đặc biệt, tại mỗi Chương trình, ngoài tuyên truyền, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai còn dành tặng xe thu gom rác, thùng phân loại rác, làn nhựa... để người dân chung tay đẩy lùi rác thải nhựa.

Chúng tôi tin tưởng rằng, bằng sự chung tay của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân trên địa bàn, Lào Cai sẽ phát triển xanh - bền vững và vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Vũ Lân - Giám đốc sở TN&MT tỉnh Lào Cai:

Tham mưu đúng, triển khai hiệu quả các giải pháp bảo vệ môi trường

anh-2-ong-vu-lan-gd-so-tnmt-lao-cai.jpg
Ông Vũ Lân -
Giám đốc sở TN&MT tỉnh Lào Cai

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường trong phát triển bền vững của địa phương, những năm qua, ngành TN&MT tỉnh Lào Cai đã tập trung tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường. Đặc biệt là đã tham mưu cho tỉnh triển khai nhiều giải pháp nhằm sớm đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 sớm đi vào cuộc sống.

Theo đó, Sở đã tham mưu cho tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện quy định của Luật gắn với các nghị quyết, kế hoạch, quyết định liên quan đến nội dung bảo vệ môi trường như: Đề án số 09-ĐA/TU về tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025; Đề án giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025…

Ngoài ra, Sở cũng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền qua nhiều hình thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường.

Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành, sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và ý thức trách nhiệm của nhân dân và doanh nghiệp, công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Lào Cai đã có bước chuyển biến mạnh mẽ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận như: tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 96%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải khu vực dân cư nông thôn tập trung đạt 83%; 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường... Cơ sở hạ tầng về bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp và các đô thị đang được đầu tư đồng bộ, các doanh nghiệp đổi mới công nghệ theo hướng sản xuất sạch hơn.

Thời gian tới, ngành TN&MT Lào Cai sẽ tiếp tục tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương phổ biến sâu rộng Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, quy định về công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn; đồng thời, tổ chức triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Trung ương và địa phương trong công tác bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải lớn, các dự án tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm, xây dựng tỉnh Lào Cai với môi trường và nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, trở thành một tỉnh đứng đầu Tây Bắc trong phát triển xanh, nhanh, bền vững.

Ông Phan Đăng Toàn - Bí thư thị uỷ Sa Pa:

Đưa Sa Pa trở thành Khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế

anh-3-ong-phan-dang-toan-bi-thu-thi-uy-sa-pa.jpg
Ông Phan Đăng Toàn -
Bí thư thị uỷ Sa Pa

Sa Pa được biết đến là một khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế, Khu du lịch quốc gia Sa Pa là một trong những nơi mà du khách muốn tới đầu tiên khi đến với Lào Cai. Những năm gần đây, Sa Pa được người dân khắp cả nước và quốc tế biết đến không chỉ vì vẻ đẹp nên thơ của dãy núi Hoàng Liên hùng vĩ với ngọn núi Fansipan cao nhất Đông Nam Á, với thời tiết một ngày đủ bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, Sa Pa còn cuốn hút du khách bởi môi trường xanh - sạch - đẹp. Có được điều này là nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của người dân,

Từ năm 2023, UBND thị xã Sa Pa đã triển khai thực hiện Đề án xây dựng đô thị “Sa Pa sạch” giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án Sa Pa sạch) trên địa bàn thị xã.

Theo đó, Sa Pa đã triển khai sâu rộng Đề án “Sa Pa sạch" đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, với nhiều chương trình, chiến dịch hiệu quả, tạo sự lan tỏa. Ngoài ra, từ đầu năm 2024, khối đô thị - nông thôn thị xã Sa Pa đã cam kết, thống nhất triển khai bộ 15 tiêu chí để vận động toàn dân tiếp tục thực hiện phong trào thi đua xây dựng đô thị “Sáng - xanh - sạch - đẹp” gắn với tăng trưởng xanh.

Vào ngày thứ Sáu hằng tuần, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường huy động, tổ chức lực lượng ra quân thực hiện công tác vệ sinh môi trường. Cùng với đó, vào ngày Chủ nhật hằng tuần, toàn thể cán bộ, người dân và học sinh tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã cùng chung tay thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, chỉnh trang bồn hoa, tuyến đường hoa.

Ngoài chương trình "Ngày thứ Sáu xanh", "Ngày Chủ nhật sạch", Sa Pa còn triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình chiến dịch khác như: nói không với nhựa, dẹp nạn lấn chiếm hành lang vỉa hè, trồng hoa, cây xanh cảnh quan, không tiếng còi xe, dọn rác viễn thông…

Đề án Sa Pa sạch đã làm thay đổi diện mạo đô thị và nông thôn của thị xã Sa Pa, phát huy tinh thần tự nguyện,khả năng sáng tạo của cán bộ, nhân dân trong quá trình tham gia thực hiện, góp phần tạo ra các hoạt động sôi nổi, rộng khắp về ý thức bảo vệ môi trường, thu hút sự quan tâm của các cấp, các đoàn thể và cộng đồng dân cư. Sa Pa tự tin sẽ là Khu du lịch Quốc gia mang tầm quốc tế cả về cảnh quan lẫn môi trường.

Ông Ngô Minh Quế - Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng:

Đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ môi trường

anh-4-ong-ngo-minh-que-chu-tich-ubnd-huyen-bao-thang.jpg
Ông Ngô Minh Quế -
Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng

Xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế song hành với bảo vệ môi trường, chung tay đưa tỉnh Lào Cai đứng đầu Tây Bắc trong phát triển xanh, nhanh, bền vững, thời gian qua, huyện Bảo Thắng đã đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ môi trường như: Thực hiện Đề án “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025”; hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6; Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, đất đai,...

Triển khai và nhân rộng những mô hình phân loại rác thải tại nguồn, mô hình thu gom xử lý, tái chế rác thải hữu cơ thành phân vi sinh, các dự án phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp hữu cơ. Đồng thời, UBND huyện Bảo Thắng đã triển khai, hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường đến các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức và địa phương thực hiện xây dựng cảnh quan đường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp để từ đó tuyên truyền vận động đến từng hộ dân, để người dân có nhận thức sâu rộng hơn gắn với thực tế trong công tác bảo vệ môi trường.

Tăng cường tuyên truyền tới các doanh nghiệp, hộ gia đình thực hiện các giải pháp xanh hóa đô thị. Các hộ gia đình chăm sóc cây xanh trước cửa, mỗi nhà 1 - 2 cây xanh, một số hộ gia đình cũng chủ động trồng cây xanh theo quy hoạch trên hành lang tuyến đường chưa có cây xanh.

Đến nay, trên địa bàn huyện Bảo Thắng có 166,9km đường hoa; 265.95km đường điện; 111,8km đường cắm cờ tổ quốc theo mẫu định hình trên các trục đường chính, đường liên thôn, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp, văn minh.

Để phát huy nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển xanh, bền vững. Thời gian tới, huyện Bảo Thắng tập trung thực hiện một số giải pháp, cụ thể như: tiếp tục tăng cường quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ tích tụ tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp với điều kiện đất đai thực tế trên địa bàn huyện nhằm tích cực làm giàu đất, chống ô nhiễm môi trường đất.

Tuyên truyền khuyến khích vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Các phụ phẩm nông nghiệp, rác thải nông nghiệp cần được thu gom bảo đảm vệ sinh môi trường.

Khuyến khích xây dựng quy trình trang trại an toàn sinh học trong các trang trại chăn nuôi tập trung... Bảo Thắng tự tin là huyện nông thôn mới của tỉnh Lào Cai phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường để phát triển xanh.

Ông Vương Trinh Quốc - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai:

Chuyển đổi thành khu công nghiệp sinh thái để phát triển xanh

anh-5-ong-vuong-trinh-quoc-truong-bql-khu-kinh-te-lao-cai.jpg
Ông Vương Trinh Quốc -
Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai

Lào Cai là một tỉnh vùng núi phía Bắc và nằm ở cửa ngõ Tây Bắc Việt Nam với nhiều lợi thế để phát triển kinh tế: du lịch, thương mại dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp… Lào Cai đang được Trung ương kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng trên bản đồ kinh tế đất nước và được định hướng là một tỉnh đứng đầu Tây Bắc trong phát triển xanh, nhanh, bền vững. Để đạt được kỳ vọng đó, Ban Quản lý khu kinh tế Lào Cai đã và đang nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường nói chung và tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Hiện, Lào Cai có 03 khu công nghiệp, trong đó có 1 khu công nghiệp Tằng Loỏng được đánh giá là một trong những KCN trọng điểm của Quốc gia chuyên về sản xuất hóa chất, phân bón và luyện kim. Với đặc thù phát triển công nghiệp nặng nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, tuy nhiên, trong những năm qua, Ban Quản ly khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã phát huy tốt vai trò quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong các KCN nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố môi trường và nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường của các chủ doanh nghiệp.

Năm 2023, 2024, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các doanh nghiệp trong KCN Tằng Loỏng thực hiện trồng khoảng 1.200 cây xà cừ trong phạm vi KCN Tằng Loỏng. Năm 2025, Ban Quản lý dự kiến sẽ trồng mới khoảng 1.500 cây xanh. Hoạt động

trồng cây xanh trong KCN đã dần trở thành hoạt động thường niên với mục đích hướng tới cải thiện chất lượng môi trường sinh thái trong KCN, giảm nhẹ thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá, về đích, là năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021-2025, là năm chuẩn bị, củng cố các yếu tố nền tảng, làm tiền đề để tỉnh Lào Cai tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Với những mục tiêu đã đề ra, Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã yêu cầu, chỉ đạo Lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế tập trung hoàn thiện Đề án chuyển đổi KCN Tằng Loỏng sang khu công nghiệp sinh thái. Mô hình khu công nghiệp sinh thái là một đích đến của sự phát triển bền vững, hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn để bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người.

Ông Nguyễn Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam:

Đồng hành cùng tỉnh Lào Cai trong phát triển xanh

anh-6-ong-nguyen-van-dong-giam-doc-cong-ty-apatit.jpg
Ông Nguyễn Văn Đông -
Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

Là doanh nghiệp lớn đóng chân trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Công ty Apatit luôn xác định cùng Lào Cai phát triển. Do đó, thời gian qua, Công ty Apatit Việt Nam đã luôn nỗ lực góp sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Lào Cai, song hành với phát triển kinh tế là công tác bảo vệ môi trường để giúp tỉnh Lào Cai đạt mục tiêu phát triển xanh - bền vững.

Theo đó, thời gian qua, Công ty Apatit Việt Nam đã đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, nhất là sau khi Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Chúng tôi đã cử cán bộ đi tập huấn để nắm bắt kịp thời những điểm mới của Luật và triển khai vào thực tiễn tại công ty. Công ty cũng đã ban hành Công văn hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, cùng với việc lập kế hoạch phòng ngừa ứng phó các sự cố môi trường cho các đơn vị và chi nhánh.

Ngoài ra, Công ty luôn tuân thủ việc thực hiện đánh giá tác động môi trường và các đề án bảo vệ môi trường khác. Các kịch bản ứng phó với sự cố như tràn dầu, hóa chất, sự cố hồ đập đều được xây dựng và tổ chức diễn tập mỗi năm, có sự giám sát của các sở, ban, ngành tỉnh Lào Cai. Đặc biệt, từ năm 2019 đến nay, công ty không để xảy ra sự cố nào ảnh hưởng đến môi trường.

Ngoài ra, Công ty Apatit Việt Nam luôn chú trọng công tác nghiên cứu, xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường, đặc biệt là công tác cải tạo, hoàn nguyên môi trường tại các khai trường đã đóng cửa.

Trên những khai trường đã khai thác xong không còn những chiếc máy xúc và xe tải cỡ lớn khai thác quặng, thay vào đó là màu xanh của cây lâm nghiệp, hoa màu. Để trả lại màu xanh trên khai trường, Công ty Apatit Việt Nam đã phải san lấp hàng vạn mét khối đất đá và phủ mặt lớp đất đủ điều kiện để trồng cây.

Việc đảm bảo vệ sinh môi trường các bãi thải là một nội dung trọng tâm của Công ty. Công ty đã chỉ đạo cải tạo mặt tầng sau khai thác bằng cách phủ xanh bằng các cây trồng lâm nghiệp, hoa màu. Một phần khu vực khai thác, Công ty san lấp mặt bằng phục vụ xây dựng khu tái định cư và trồng cây nông nghiệp ngắn ngày...

Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục triển khai Đề án số 09-ĐA/TU của Tỉnh ủy Lào Cai và Nghị quyết số 25-NQ/ĐU của Đảng ủy Công ty về quản lý thăm dò, khai thác, tuyển quặng apatit gắn với bảo vệ môi trường để công tác phát triển kinh tế luôn song hành với bảo vệ môi trường cho sự phát triển ổn định, xanh và lâu dài.

Hợp Giang (lược ghi)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai vững tin hướng tới phát triển “Xanh - Bền vững”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO