Lào Cai: Thiệt hại hơn 150 tỷ đồng do mưa lũ

21/08/2014 00:00

(TN&MT) - Từ ngày 15/7 đến 15/8/2014, mưa, lũ và sạt lở đất xảy ra tại một số địa phương đã làm thiệt hại lớn về người, nhà cửa và tài sản của nhân dân.

   
(TN&MT) - Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, từ ngày 15/7 đến 15/8/2014, mưa, lũ và sạt lở đất xảy ra tại một số địa phương đã làm thiệt hại lớn về người, nhà cửa và tài sản của nhân dân.
   
Một nhà dân ở huyện Bảo Yên bị dông lốc làm hư hỏng nhà
   
Kết quả thống kê của cơ quan thường trực chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, cho biết: lũ lụt và sạt lở đất đã làm 4 người chết, 4 người bị thương, 1 người mất tích; về nhà cửa: 15 ngôi nhà bị hỏng hoàn toàn, 26 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, trên 1000 ngôi nhà bị ảnh hưởng nhẹ; thiệt hại về cơ sở hạ tầng, mưa lũ đã làm nhiều công trình công cộng như nhà văn hóa, trường học, công trình cấp nước sinh hoạt bị hư hỏng; bên cạnh đó, có hơn 2km kênh mương bị hư hỏng nặng, một số tuyến tỉnh lộ bị sạt lở với khối lượng trên 11.500 m3.
   
Riêng thiệt hại về cây hoa màu, lúa và ngô, toàn tỉnh có 555 ha cây hoa màu bị hư hỏng; 228 ha lúa bị mất trắng  và 43 ha ngô bị mất trắng.
   
Theo tính toán, tổng giá trị thiệt do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh là trên 153 tỷ đồng.
   
Hồng Hà
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Thiệt hại hơn 150 tỷ đồng do mưa lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO