Lào Cai: Phá đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

25/03/2014 00:00

(TN&MT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Lào Cai) vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng Phan Văn Hiếu (sinh năm 1987) và Vũ Văn Luyện...

   
(TN&MT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Lào Cai) vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng Phan Văn Hiếu (sinh năm 1987) và Vũ Văn Luyện (sinh 1989) cùng thường trú tại xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình về hành vi trộm cắp xe máy mang về xuôi tiêu thụ.
   
Các đối tượng
   
  Trước đó, vào các tháng đầu năm 2014, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra nhiều vụ mất xe máy gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Lào Cai đã triển khai lực lượng, thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra, tìm dấu vết, truy bắt các đối tượng phạm tội.
   
  Chiều 23/3/2014, sau nhiều ngày mật phục, lực lượng cảnh sát điều tra đã phát hiện các đối tượng nghi vấn chuẩn bị đưa chiếc xe trộm cắp cuối cùng lên xe ô tô tải chở về xuôi tiêu thụ. Tại hiện trường, Công an thành phố Lào cai đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng và thu giữ được 4 chiếc xe máy, trong đó 1 chiếc là phương tiện gây án, và nhiều dụng cụ hỗ trợ khác.
   
  Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận là Phan Văn Hiếu (sinh năm 1987) và Vũ Văn Luyện (sinh 1989) cùng thường trú tại xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Cả hai đều từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, là người cùng quê, chúng bàn nhau lên Lào Cai tìm cách trộm cắp. Lợi dụng những đoạn đường vắng, vào thời gian nghỉ trưa từ 12 giờ đến 14 giờ; tối từ 18 giờ đến 22 giờ, bọn chúng ra tay hành động.
   
  Tài sản các đối tượng thực hiện trộm cắp là các loại xe máy đắt tiền dòng Honda như Airblade, SH, Lead... Chỉ tính từ ngày 10/3 đến 21/3/2014, các đối tượng đã thực hiện 9 vụ trộm cắp xe máy, có ngày thực hiện hai vụ, tổng trị giá tài sản khoảng 500 triệu đồng. Tất cả xe trộm cắp được, bọn chúng tháo biển số, đưa về phòng trọ tạm cất giấu, làm giả giấy tờ và gửi xe ô tô về Thái Bình, Hải Phòng tiêu thụ với giá từ 8 đến 20 triệu đồng.
   
  Hiện Công an thành phố Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
   
Hồng Hà
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Phá đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO