Lào Cai: Lốc xoáy làm thiệt hại nhiều tài sản

04/04/2016 00:00

(TN&MT) - Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, trận lốc xoáy với cường độ mạnh kèm theo mưa lớn xảy ra rạng sáng ngày 3/4 đã gây nhiều thiệt hại cho người dân và hạ tầng ở địa phương.

Trận lốc xoáy diễn ra trong thời gian ngắn, khoảng 15 phút, với cường độ mạnh cấp 8, cấp 9 giật cấp 10, kèm theo mưa lớn, tại hai xã Tân An và Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Thiệt hại tới nay bao gồm 70 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, trong đó 18 nhà bị bay mất trên 70% diện tích mái lợp; 52 nhà dân bị bay mất 30-70% mái lợp. Ngoài ra, trụ sở UBND xã Tân Thượng và Trường trung học Tân Thượng bị hư hỏng; đường điện cao thế và đường cáp viễn thông chạy qua địa bàn xã Tân An và Tân Thượng bị đứt hỏng, làm mất điện và gián đoạn thông tin liên lạc cục bộ.

Hiện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Bàn phối hợp với chính quyền địa phương, huy động lực lượng tại chỗ, giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và sản xuất.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng - Thủy văn Lào Cai cho biết: Nguyên nhân gây giông, lốc xoáy kèm mưa lớn là do ảnh hưởng của vùng hội tụ không khí lạnh trên cao. Đặc biệt, hai xã Tân An và Tân Thượng nằm dọc theo bờ hữu sông Hồng, vào đúng luồng gió xoáy nên bị thiệt hại khá nặng.

Bích Hợp

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Lốc xoáy làm thiệt hại nhiều tài sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO