Lào Cai lần thứ 3 nắng nóng kỷ lục 41 độ C trong 60 năm qua

05/06/2017 00:00

(TN&MT) - Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai vừa thông tin  cho biết: Theo chuỗi số liệu nhiều năm thu thập được, đây là lần...

 

(TN&MT) - Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai vừa thông tin  cho biết: Theo chuỗi số liệu nhiều năm thu thập được, đây là lần thứ 3 trong lịch sử quan trắc, thành phố Lào Cai xảy ra đợt nắng nóng khốc liệt, nhiệt độ cao nhất cán mốc kỷ lục.

Bất chấp trời nắng nóng 40 độ C bà con nông dân tỉnh Lào Cai vẫn ra đồng nhổ mạ cấy lúa mùa kịp thời vụ.
Bất chấp trời nắng nóng 40 độ C bà con nông dân tỉnh Lào Cai vẫn ra đồng nhổ mạ cấy lúa mùa kịp thời vụ.

Ngày 4/6/2017, vùng áp thấp nóng phía tây ảnh hưởng đến Lào Cai đạt mức đỉnh điểm khiến nhiệt độ ở hầu hết các địa phương tăng lên mức cực đại trong đợt nắng nóng này. Thành phố Lào Cai ghi nhận được nhiệt độ lên đến 41 độ C.

Theo chuỗi số liệu nhiều năm thu thập được, đây là lần thứ 3 trong lịch sử quan trắc, thành phố Lào Cai xảy ra đợt nắng nóng khốc liệt, nhiệt độ cao nhất cán mốc kỷ lục.

Trước đó, ngày 22/5/1957, cũng do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển mạnh, thị xã Lào Cai (cũ) quan trắc được nhiệt độ lên đến 41 độ C. Tiếp đến, ngày 7/5/2003, nắng nóng dữ dội trút xuống Lào Cai với nhiệt độ lên mức kỷ lục 41 độ C. Đợt nắng nóng kỷ lục thứ 3 này xảy ra không cùng tháng so với 2 đợt nắng nóng trước và xuất hiện muộn hơn.

Giải thích về đợt nắng nóng dữ dội này, các chuyên gia khí tượng cho rằng: Nguyên nhân là vùng áp thấp hình thành ngay trên Bắc Bộ, chỉ trong một ngày nhiệt độ các tỉnh, thành tăng vọt, tạo ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Ngoài ra, hiện nước ta đang chịu ảnh hưởng của hiện tượng La Nina yếu, khả năng vào khoảng tháng 8 lại chuyển sang trạng thái El Nino với xác xuất đạt khoảng 60%-70%.  Điều này khiến thời tiết mùa Hè 2017 tại Lào Cai tiềm ẩn nhiều hiện tượng cực đoan có thể xảy ra ngoài dự đoán.

Nắng nóng cao mấy ngày gần đây làm cho nhiều trẻ em ở tỉnh Lào Cai phải nhập viện điều trị và một số khu rừng vùng cao khô héo nguy cơ rất dễ gây cháy rừng, do đó ngành Nông nghiệp phát triển tỉnh lào Cai khuyến cáo nông dân tăng cường phòng chống cháy rừng và phòng chống nắng nóng cho vật nuôi, cây trồng.

                                     Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai lần thứ 3 nắng nóng kỷ lục 41 độ C trong 60 năm qua
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO