Lào Cai: Hai trẻ em 6 tuổi bị chết đuối tại đập thủy điện Tà Lơi 2

16/05/2017 00:00

(TN&MT) - Vào khoảng 16 giờ ngày 13/5, tại đập thủy điện Tà Lơi 2 ở địa phận thôn Pờ Hồ Thấp, xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát  ( tỉnh Lào Cai) đã xảy ra...

(TN&MT) - Vào khoảng 16 giờ ngày 13/5, tại đập thủy điện Tà Lơi 2 ở địa phận thôn Pờ Hồ Thấp, xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát  ( tỉnh Lào Cai) đã xảy ra một vụ đuối nước làm 2 cháu nhỏ là Thào A P. và Thào A K. cùng 6 tuổi  đều bị thiệt mạng.
 
Nạn nhân là cháu Thào A P. ( sinh ngày 10/2/2011)cư trú tại thôn Pờ Hồ Thấp và cháu Thào A K. (sinh ngày 16/3/2011) cư trú tại thôn Séo Tả Lé cùng xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát ( tỉnh Lào Cai).
 
Tỉnh miền núi  Lào Cai có gần 100 hồ, đập thủy điện và một số sông suối lớn do đó tiềm ẩn nguy cơ đuối nước rất cao.
Tỉnh miền núi Lào Cai có gần 100 hồ, đập thủy điện và một số sông suối lớn do đó tiềm ẩn nguy cơ đuối nước rất cao.
Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã và gia đình đã tổ chức tìm kiếm và tới  18 giờ 30 phút cùng ngày các lực lượng tìm kiếm , cứu hộ chức mới vớt được thi thể hai cháu lên bờ bàn giao cho gia đình mai táng.

Thường trực UBND huyện Bát Xát  đã chỉ đạo phòng Lao động – thương binh xã hội huyện  thực hiện hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân 3 triệu đồng, UBND xã Trung Lèng Hồ hỗ trợ 2 triệu đồng. Công đoàn Công an tỉnh Lào Cai hỗ trợ 3 triệu đồng, nhà máy thủy điện Tà Lơi 2 hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 65 triệu đồng.

 Trước đó, chiều ngày  11/5, giáo viên Trường trường trung học cơ sở phường  Bắc Cường ( thành phố Lào Cai) họp nên cho học sinh nghỉ học về nhà nhưng  5 học sinh khối lớp 8 của trường gồm 3 em học sinh nam và 2  em học sinh nữ đã cùng nhau tới vũng nước lớn và rất sâu ở tổ 20 , phường Bắc Cường cách trường không xa lắm và gần khu vực Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai do thi công mặt bằng một công trình xây dựng tạo ra  nằm sát khu rừng có phong cảnh khá đẹp để chơi.

 Tới nơi có 3 em học sinh ngồi chơi trên bờ, còn hai em học sinh là em D.H.P  và em V.Q.Đ đều  sinh năm 2003  đã xuống chiếc mảng nhỏ làm bằng những cây nứa ghép sơ sài do ai đó để trong vũng nước từ lâu để bơi chơi trên mặt vũng nước. 

Do không biết bơi mảng nứa nên khi mảng đang bơi bị lật cả hai em D.H.P và VQD đều ngã xuống vũng nước và tử vong do không biết bơi. Do khu vực xẩy ra tai nạn ở trong rừng và rất xa khu dân cư nên các em cùng đi gọi người dân gần đó tới cứu vẫn không kịp.

Ngay sau khi nhận được tin báo vụ đuối nước xẩy ra các lực lượng tìm kiếm cứu hộ của thành phố Lào Cai và phòng  Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn ( Công an tỉnh Lào Cai) đã tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân trong thời gian 5 tiếng đồng hồ do trời tối, nước trong vũng sâu lại có nhiều cành cây khô ngập trong nước làm cản trở công tác tìm kiếm nên tới 21 giờ 30 phút  cùng ngày mới tìm thấy đủ thi thể 2 nạn nhân bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục.

Do đó, ngày 12/5/2017 , UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản số 2102/UBND-VX chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước năm 2017 gửi các cấp, các ngành hữu quan triển khai vận động nhân dân và các cháu học sinh thực hiện để tránh rủi ro xẩy ra khi đi tắm hoặc qua lại trên sông , suối, ao ,hồ mùa nước.
                                   Phạm Ngọc Triển
 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Hai trẻ em 6 tuổi bị chết đuối tại đập thủy điện Tà Lơi 2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO