Lào Cai: Đối tượng đốt xe taxi ra đầu thú công an

31/05/2017 00:00

(TN&MT) - Đó là đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1980, có hộ khẩu thường trú tại tổ 24, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai).

 

(TN&MT) - Đó là đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1980, có hộ khẩu thường trú tại tổ 24, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai).

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (người cầm can trong ảnh) được cơ quan điều tra đưa ra hiện trường để tái hiện hành động đốt xe 
Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (người cầm can trong ảnh) được cơ quan điều tra đưa ra hiện trường để tái hiện hành động đốt xe 

Như báo điện tử Tài nguyên Môi trường  đã đưa tin, vào khoảng gần 4 giờ sáng ngày hôm nay (31/5) chiếc xe ta xi biển kiểm soát 24A - 08162 của hãng ta xi H.H. (tỉnh Lào Cai) đậu trước cửa nhà số 310 đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân , thành phố Lào Cai bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ (Công an tỉnh Lào Cai) nhận tin báo đã tới hiện trường khống chế đám cháy không cho lửa bùng cháy lây lan vào nhà dân cạnh đó nhưng chiếc xe ta xi đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Đối tượng đốt xe là bạn trai của chủ xe taxi chứ không phải là lái xe của chiếc xe bị đốt cháy như thông tin ban đầu.  

Theo thông tin của công an tỉnh Lào Cai, kết quả điều tra ban đầu cho thấy khoảng 3 giờ sáng ngày hôm nay (31-5) do ghen tuông với bạn gái là chị Ngô Thị Thanh N., đối tượng  Nguyễn Văn Tuấn đã dùng xăng đốt cháy rụi xe ô tô taxi mang biển kiểm soát  24A - 08162 của chị Ngô Thị Thanh N. rồi bỏ  về nhà. và tới 8 giờ sáng cùng ngày Tuấn đã tới công an thành phố Lào Cai đầu thú về hành vi cố ý hủy hoại tài sản của người khác. sau 5 giờ gây án.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lào Cai, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn khai nhận Tuấn và bạn gái là chị Ngô Thị Thanh N. đã có thời gian dài chung sống với nhau như vợ chồng, nhưng thời gian gần đây thấy chị N. có nhiều biểu hiện khác thường nên  xẩy ra  ghen tuông và nảy sinh ý định đốt xe để dọa.

Khoảng 2 giờ 30 phút, Tuấn chuẩn bị 1 can xăng và 1 đoạn dây tuy ô rồi đi xe của mình đến nhà chị N. ở đường Nhạc Sơn  và  Tuấn tự hút xăng từ bình xăng trên xe ô tô đang đi, tẩm xăng vào chăn, gối cũ đặt cạnh xe của chị N.  châm lửa đốt.

Sau khi đốt xe chị N.  đối tượng  Tuấn đã đi xe ô tô về nhà mình ngủ  và đến 8 giờ sáng cùng ngày  đến Công an thành phố Lào Cai để viết đơn đầu thú về hành động cố ý hủy hoại tài sản của người khác.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn đã bị tạm giữ hình sự để cơ quan điều tra làm rõ vụ việc xử lý theo quy định pháp luật.

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Đối tượng đốt xe taxi ra đầu thú công an
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO