Lào Cai: Bắt giữ, tiêu hủy hàng thực phẩm và đồ chơi nhập lậu

29/11/2013 00:00

(TN&MT) - Cơ quan như công an, hải quan, quản lý thị trường Lào Cai vừa tổ chức tiêu hủy một số lượng lớn hàng thực phẩm và đồ chơi trẻ em nhập lậu.

   
(TN&MT) - Trong hai ngày 28 và 29/11, các cơ quan như công an, hải quan, quản lý thị trường Lào Cai đã tổ chức tiêu hủy một số lượng lớn hàng thực phẩm và đồ chơi trẻ em nhập lậu.
   
   
Tiêu hủy 300 kg xúc xích, chả cá và vịt mổ sẵn nhập lậu
   
  Ngày 28/11, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Lào Cai) phối hợp lực lượng chức năng của tỉnh và thành phố Lào Cai tổ chức tiêu hủy gần 300 kg xúc xích, chả cá và vịt mổ sẵn nhập lậu.
   
  Số thực phẩm tiêu hủy bao gồm 110 kg xúc xích, hơn 60 kg chả cá, do đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Lào Cai) và Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) phát hiện, bắt giữ ngày 27/11, tại km3 Quốc lộ 70 thuộc địa phận tổ 11 phường Lào Cai; 121 kg vịt mổ sẵn được lực lượng chức năng của thành phố bắt giữ lúc 8 giờ sáng 28/11, tại khu vực tổ 39, phường Kim Tân (TP.Lào Cai). Toàn bộ số thực phẩm trên được đóng gói bảo quản đông lạnh, không có ngày sản xuất, hạn sử dụng.
   
  Số thực phẩm trên được các chủ hàng khai là nhập từ bên kia biên giới để đưa vào nội địa tiêu thụ, nhưng chưa kịp giao hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.
   
Tiêu hủy hàng nhập lậu, vi phạm thủ tục hải quan
   
  Sáng ngày 29/11, Đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai phối hợp với các cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy hàng nhập lậu và hàng vi phạm thủ tục hải quan bị giữ trong năm 2013.
   
  Số hàng tiêu hủy gồm gần 30 kg gà cay, tăm cay tẩm ướp gia vị, 290 hộp đồ chơi trẻ em các loại, 30 súng nhựa, 30 bịch nước ngọt, 80 bịch kẹo sữa, kẹo cao su trẻ em, hơn 100 rô bốt nhựa cùng nhiều hàng hóa khác chủ yếu là đồ chơi trẻ em và thực phẩm do Trung Quốc sản xuất không đảm bảo an toàn và an toàn vệ sinh thực phẩm, nhiều đồ chơi mang tính bạo lực rất cao.
   
  Số hàng hóa này được nhập lậu từ Trung Quốc về qua khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai hoặc thẩm lậu về nội địa trên tuyến biên giới khu vực TP. Lào Cai, xã Bản Phiệt huyện Bảo Thắng bị lực lượng chống buôn lậu Cục Hải quan Lào Cai thu giữ.
   
   
Bắt giữ 33,8 kg pháo nổ nhập lậu từ Trung Quốc
   
  Vào khoảng 21 giờ ngày 27/11, Tổ công tác Đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế - chức vụ và môi trường (Công an thành phố Lào Cai) khi đang làm nhiệm vụ tại đường bờ sông Hồng, thuộc tổ 10 phường Lào Cai (TP Lào Cai), đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Trần Văn Đảm, sinh năm 1993, thường trú xã Vinh Quang, Huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang), đang có hành vi vận chuyển pháo nổ do Trung Quốc sản xuất, với số lượng 33,8 kg. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ.
   
  Theo thông tin từ Cục Hải quan Lào Cai cho biết: Thời điểm cuối năm và áp tết Tết Nguyên đán Giáp Ngọ đang đến gần, tình trạng buôn lậu, đặc biệt là buôn lậu pháo nổ, hàng thực phẩm, nội tạng động vật lại bắt đầu có dấu hiệu “nóng” tại khu vực hai bên cánh gà Cửa khẩu Quốc Tế Lào Cai và một số tuyến biên giới, hiện ngành hải quan đã xây dựng và triển khai kế hoạch phối với các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương đấu tranh triệt phá tận gốc các đường dây buôn bán, vận chuyển hàng cấm từ bên kia biên giới vào Việt Nam; tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát khu vực biên giới, không để hàng hoá thẩm lậu vào nội địa.
   
  Bài & ảnh: Hồng Hà
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Bắt giữ, tiêu hủy hàng thực phẩm và đồ chơi nhập lậu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO