Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thăm và chúc Tết Bộ đội Biên phòng

Quang Anh – Văn Danh| 18/01/2021 22:28

(TN&MT) - Chiều ngày 18/1, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh .

Tại buổi làm việc, Đại tá Đào Quang Hiển, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã báo cáo những kết quả nổi bật của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo và lãnh thổ quốc gia năm 2020.

Theo đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo của tỉnh; phối hợp chặc chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và các cơ quan, đơn vị liên quan phát hiện, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trong năm 2020, BĐBP tỉnh đã làm thủ tục xuất, chuyển cảng cho 6.993 lượt tàu với 139.030 thuyền viên, 699 hành khách, 61,7 triệu tấn hàng hóa; phát hiện, bắt giữ 56 vụ với 79 đối tượng buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 24 vụ với 33 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; tham mưu cho chính quyền địa phương xử lý 6 vụ với 213 đối tượng liên quan đến hoạt động tôn giáo trái phép…

Nhằm bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, BĐBP tỉnh triển khai lực lượng trực 24/24 giờ để chủ động ứng phó với mọi tình huống, bảo vệ an toàn cho nhân dân biên giới đón Tết an lành, hạnh phúc. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết ấm áp, vui tươi, tiết kiệm.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Yến đã biểu dương những kết quả nổi bật đã đạt được của BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm và tham gia phòng, chống dịch Covid-19 không cho dịch lây lan, xâm nhập vào địa bàn biên giới biển, đảo của tỉnh. Đồng thời, mong muốn rằng, lực lượng BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, bám trụ trên tuyến biên giới biển đảo, đồng cam cộng khổ, gắn bó máu thịt với nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Nguyễn Thị Yến đã tặng quà và gửi lời chúc sức khỏe đến cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đón năm mới vui tươi, hạnh phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thăm và chúc Tết Bộ đội Biên phòng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO