Lãnh đạo Kiên Giang thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

12/04/2017 00:00

(TN&MT) - Nhân dịp tết cổ truyền Chôl – Chnăm – Thmây 2017,từ ngày 08-13/4, đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và Chỉ huy các lực lượng vũ tranh tỉnh Kiên Giang, do ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội – Đơn vị tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà chúc mừng tết cổ truyền dân tộc khmer Chôl – Chnăm – Thmây 2017 tại chùa Láng Cát, phường Vĩnh Lạc và chùa Phật Lớn, phường Vĩnh Quang.

 Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội – Đơn vị tỉnh Kiên Giang (bên phải) trao quà tặng đến Hòa thượng Danh Nhưỡng – Phó Pháp chủ giáo hội phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự giáo hội phật giáo tỉnh, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sải yêu nước tỉnh Kiên Giang, Trụ trì chùa Láng Cát.
Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội – Đơn vị tỉnh Kiên Giang (bên phải) trao quà tặng đến Hòa thượng Danh Nhưỡng – Phó Pháp chủ giáo hội phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự giáo hội phật giáo tỉnh, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sải yêu nước tỉnh Kiên Giang, Trụ trì chùa Láng Cát.

Ngày 10/4,tại chùa khmer Láng Cát, ông Nguyễn Thanh Nghị cùng đoàn chúc tết tỉnh Kiên Giang đã thăm hỏi và chúc sức khỏe Hòa thượng Danh Nhưỡng – Phó Pháp chủ giáo hội phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự giáo hội phật giáo tỉnh, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sải yêu nước tỉnh Kiên Giang, Trụ trì chùa Láng Cát cùng bà con phật tử, đồng bào dân tộc khmer vui tết cổ truyền Chôl – Chnăm – Thmây 2017 “Đầm ấm - An vui và Hạnh phúc”. 

Cũng trong cùng ngày,đoàn chúc tết tỉnh Kiên Giang đã đến thăm các vị đại đức, chư tăng, phật tử và đồng bào dân tộc khmer tại chùa Phật Lớn, phường Vĩnh Quang.

Lãnh đạo tỉnh và TP. Rách Giá chụp ảnh lưu niệm cùng Đại đức Trần Quản An, trụ trì chùa Phật Lớn, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá nhân dịp lãnh đạo tỉnh thăm chúc mừng Tết cổ truyền Chôl-Chnăm-Thmây năm 2017.
Lãnh đạo tỉnh và TP. Rách Giá chụp ảnh lưu niệm cùng Đại đức Trần Quản An, trụ trì chùa Phật Lớn, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá nhân dịp Tết cổ truyền Chôl-Chnăm-Thmây năm 2017.

Nhân dịp tết cổ truyền dân tộc khmer Chôl – Chnăm – Thmây 2017, lãnh đạo đoàn đã trao tặng quà mừng năm mới đến các gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào dân tộc khmer và thành viên Ban Quản trị chùa khmer Láng Cát và Phật Lớn. Tại đây ông Nguyễn Thanh Nghị cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hương tại ngôi chánh điện và thắp hương tại bia tưởng niệm ghi ân 32 chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã hy sinh vào ngày 06/8/1948 trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp bảo vệ Tổ quốc tại khuôn viên chùa Phật Lớn.

Tại mỗi nơi các đoàn đến thăm, đại diện lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi, chúc các vị sư sãi, acha cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer đón tết cổ truyền vui tươi, hạnh phúc. mong muốn các vị sư sãi, bà con phật tử và đồng bào khmer tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phát triển sản xuất, kinh doanh, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, cố gắng phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, cho quê hương đất nước; tiếp tục phát huy tinh thần tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt các vị sư sãi và bà con phật tử, các vị trụ trì hùa Thôn Dôn, phường An Bình và chùa Khmer Rạch Sỏi, phường Vĩnh Lợi đã bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về vật chất lẫn tinh thần đối với đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp tết cổ truyền Chôl- Chnăm- Thmây.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo tỉnh đã tặng quà cho một số gia đình chính sách đồng bào dân tộc Khmer.

Giang Sơn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Kiên Giang thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO