Lãnh đạo các nước xác nhận tham dự đàm phán khí hậu tại Paris

23/11/2015 00:00

(TN&MT) – Theo nguồn tin từ Tổng thống Pháp, các nguyên thủ quốc gia được mời đến các cuộc đàm phán khí hậu Paris bắt đầu từ ngày 30/11 đã xác nhận tham dự ngay cả khi các cuộc tấn công của các chiến binh Nhà nước Hồi giáo diễn ra ngày 13/11 làm chết 130 người. Nguồn tin này nói với Reuters: "Không ai trong số các nguyên thủ của quốc gia hay chính phủ hủy bỏ sự tham dự các cuộc đàm phán. Thêm vào đó, 138 nhà lãnh đạo dự kiến có mặt vào ngày khai mạc hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc". Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ thảo luận về các kế hoạch hạn chế phát thải khí nhà kính và ngăn chặn nhiệt độ toàn cầu tăng hơn 2 độ C so với mức tiền công nghiệp.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls tham dự một cuộc tranh luận kéo dài tình trạng khẩn cấp tại Quốc hội Paris, Pháp vào ngày 19/11 mới đây sau hàng loạt các cuộc tấn công làm chết người vào thứ Sáu tuần trước ở thủ đô nước Pháp. Ảnh: Reuters / Charles Platiau
Thủ tướng Pháp Manuel Valls tham dự một cuộc tranh luận kéo dài tình trạng khẩn cấp tại Quốc hội Paris, Pháp vào ngày 19/11 mới đây sau hàng loạt các cuộc tấn công làm chết người vào thứ Sáu tuần trước ở thủ đô nước Pháp. Ảnh: Reuters / Charles Platiau

Theo nguồn tin từ hội nghị COP21, có khoảng từ 40.000 - 45.000 người dự kiến tham dự hội nghị tại Le Bourget nằm ở phía Bắc trung tâm Paris.

Ngày 23/11, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết không có các nhà lãnh đạo nước ngoài nào yêu cầu nước Pháp phải hoãn hội nghị thượng đỉnh - một động thái chỉ ra rằng ông sẽ “hủy diệt những kẻ khủng bố".


Mai Đan
Theo Reuters
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo các nước xác nhận tham dự đàm phán khí hậu tại Paris
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO