Lạng Sơn: Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

01/08/2019 11:47

(TN&MT) – Ngày 31/7, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Lạng Sơn tổ chức diễn tập công tác PCTT&TKCN tại huyện Hữu Lũng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu chủ trì cuộc diễn tập.

A1
Sơ tán nhân dân và tài sản ra khỏi vùng ngập úng

 

A2
Sơ tán nhân dân và tài sản ra khỏi vùng ngập úng

Tình huống giả định đặt ra là, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 03 kèm theo mưa lớn kéo dài trên diện rộng, mực nước trên các sông sông Thương, sông Trung đều đang lên nhanh trên mức báo động. Trên địa bàn huyện Hữu Lũng một số tuyến đường chính bị ngập. Tại các xã Hòa Lạc, Cai Kinh, Đồng Tân, Sơn Hà xảy ra tình trạng ngập úng nặng kéo dài gây thiệt hại hàng trăm hecta lúa, hoa màu và gây ách tắc giao thông nghiên trọng. Tại xã Hòa Lạc mưa bão làm tốc mái trường tiểu học, sập trần trường THCS buộc học sinh phải nghỉ học; mưa bão làm sập 02 nhà dân, gãy 03 cột điện. Huyện ủy, UBND huyện Hữu Lũng đang tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra. Tiếp đó, do tiếp tục có mưa to, có nơi rất to nên mưc nước đổ về đập Cấm Sơn tiếp tục tăng, xuất hiện vết nứt tại đập, quan sát thấy có các hiện tượng thấm sủi qua thân đập với lưu lượng càng tăng lên, mực nước tại hồ trên mức báo động 3 vượt cao trình 68,58m, có nguy cơ xảy ra tràn đập rất cao. Để đảm bảo an toàn của đập phải tiến hành xả lũ, do vậy sẽ gây ra ngập úng tại các địa phương vùng hạ du.

A3
Xử lý tình huống sạt lở mái đập và hiện tượng thấm sủi qua thân đập.

Trước tình huống trên, các lực lượng tham gia diễn tập thực hiện phần diễn tập vận hành cơ chế như: thông báo tình hình thời tiết khí hậu thủy văn, chuyển cấp báo động, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp, sẵn sàng đối phó với tình huống thiên tai; điều chỉnh, thông qua kế hoạch PCTT&TKCN; tổ chức hiệp đồng các lực lượng làm nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai đập Cấm Sơn và tìm kiếm cứu nạn…

A4
Tìm kiếm cứu nạn trên đập Cấm Sơn, huyện Hữu Lũng.

 

A5
Tặng quà cho cho bà con nhân dân của xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng

Tiếp đó là phần diễn tập thực binh, thực hành xử lý tình huống sơ tán nhân dân và tài sản ra khỏi vùng ngập úng; xử lý tình huống sạt lở mái đập và hiện tượng thấm sủi qua thân đập và tìm kiếm cứu nạn;…

A6
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt diễn tập.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu, các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập xử lý tốt các tình huống, sát tình hình thực tế địa phương. Trong diễn tập đã kết hợp chặt chẽ diễn tập vận hành cơ chế với diễn tập thực binh, đảm bảo tuyệt đối an toàn, hoàn thành tốt các nội dung diễn tập. Ông Hồ Tiến Thiệu yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các cấp ủy, chính quyền huyện Hữu Lũng tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTT&TKCN; từng cấp, từng ngành xây dưng kế hoạch PCTT&TKCN để sẵn sàng vận hành khi có tình huống xảy ra; phải xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và hết sức quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, từ đó xây dựng ý thức chủ động phòng ngừa, khắc phục tư tưởng lơ là, chủ quan; chủ động theo dõi nắm bắt tình hình khí hậu, thời tiết thủy văn, làm tốt công tác dự báo, dự kiến các tình huống xảy ra; đồng thời tích cực tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng ứng phó; khi có tình huống thiên tai, bão lũ xảy ra phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương châm 4 tại chỗ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO