Làm rõ mối quan hệ đất, nước và con người ở đồng bằng sông Cửu Long

17/09/2017 00:00

(TN&MT) - Đó là quan điểm chủ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà khi ông chủ trì cuộc họp chiều 17/9 của Ban Tổ chức để chuẩn bịHội nghị chuyển đổi mô hình phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/9 tại TP. Cần Thơ

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà - Trưởng ban Tổ chức Hội nghị chủ trì cuộc họp chiều 17/9 của Ban Tổ chức
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà - Trưởng ban Tổ chức chủ trì cuộc họp của Ban Tổ chức Hội nghị vào  chiều 17/9 tại Trụ sở Bộ TN&MT

Tham dự cuộc họp chiều 17/9 có Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc, các nhà khoa học: GS.TS Trần Thục, GS.TS Mai Trọng Nhuận, GS.TS Trần Đình Hòa cùng lãnh đạo các Tổng cục, các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng Bộ…

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà - Trưởng ban Tổ chức Hội nghị chuyển đổi mô hình phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH - đã nghe các đơn vị báo cáo về công tác tổ chức, chuẩn bị hội nghị đặc biệt là các báo cáo sẽ trình bày ở Hội nghị tại Cần Thơ sắp tới.

Từ trái qua, các nhà khoa học: Trần Đình Hòa, Trần Thục, Mai Trọng Nhuận và Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại cuộc họp chiều 17/9
Từ trái qua, các nhà khoa học: Trần Đình Hòa, Mai Trọng Nhuận, Trần Thục và Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại cuộc họp chiều 17/9

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc, các nhà khoa học: Mai Trọng Nhuận, Trần Đình Hòa, Trần Thục và các chuyên gia đầu ngành của Bộ TN&MT đã nêu nhiều ý kiến, quan điểm nhằm hoàn thiện nội dung các báo cáo, tham luận trong đó nhấn mạnh đến việc phân tích kỹ điều kiện tự nhiên, lịch sử, những thách thức và cơ hội của ĐBSCL trên mọi lĩnh vực hướng đến sự phát triển bền vững của khu vực này.

Nói như GS.TS Trần Đình Hòa thì: “Hội nghị cần phân tích và làm rõ việc chuyển đổi các mô hình phát triển theo hướng bền vững trong thời gian tới theo phương châm: Đổi mới sáng tạo - Thân thiện môi trường - Hài hòa lợi ích - Phát triển bền vững…”  

Phát biểu tại cuộc họp, thay mặt Ban Tổ chức Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cám ơn các nhà khoa học đã phối hợp chặt chẽ với Bộ TN&MT trong những ngày qua. Bộ trưởng đánh giá cao sự khẩn trương, hoa học và bài bản của các cơ quan trực thuộc Bộ để có thể chuẩn bị Hội nghị một cách chu đáo nhất về mọi mặt.

Quảng cảnh cuộc họp chiều 17/9 tại Trụ sở Bộ TN&MT
Quảng cảnh cuộc họp chiều 17/9 tại Trụ sở Bộ TN&MT

Bộ trưởng cho rằng, tại Hội nghị tới, chúng ta cần đánh giá được vị trí, vai trò, tiềm năng, lợi thế tự nhiên bao gồm: đất, nước, thiên nhiên, khí hậu, con người… đồng thời đánh giá được những thách thức đặt ra đối với khu vực này. Từ đó đề ra được chiến lược, sách lược, quy hoạch phát triển của vùng ĐBSCL.

“Chúng ta cần chuẩn bị một cách khẩn trương, khoa học và bài bản để tại hội nghị sắp tới có thể làm rõ hơn nữa mối quan hệ giữa: Đất - Nước với Con người ở khu vực này để có những đề xuất với Chính phủ về định hướng phát triển ĐBSCL theo từng vùng sinh thái kinh tế một cách bền vững trong bối cảnh BĐKH…” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng giao các đơn vị chức năng của Bộ TN&MT khẩn trương hơn nữa nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Hội nghị. Dự kiến, Ban Tổ chức Hội nghị sẽ liên tục tổ chức họp, hội ý về nội dung, công tác tổ chức của Hội nghị sắp tới tại Cần Thơ.

Tin và ảnh:Việt Hùng

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm rõ mối quan hệ đất, nước và con người ở đồng bằng sông Cửu Long
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO