Kỷ niệm ngày Môi trường Thế giới, ngày Đại dương Thế giới: Trang trọng, tiết kiệm, có sức lan tỏa cao

13/05/2016 00:00

(TN&MT) - Đó là quan điểm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà khi ông chủ trì buổi làm việc sáng 13/5 về việc chuẩn bị các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới và ngày Đại dương Thế giới năm 2016.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Môi trường Thế giới và ngày Đại dương Thế giới năm 2016 cần đảm bảo các tiêu chí: Trang trọng, tiết kiệm và có sức lan tỏa cao từ đó mang lại hiệu quả truyền thông với mỗi người dân, du khách
Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Môi trường Thế giới và ngày Đại dương Thế giới năm 2016 cần đảm bảo các tiêu chí: Trang trọng, tiết kiệm và có sức lan tỏa cao từ đó mang lại hiệu quả truyền thông với mỗi người dân, du khách

Dự buổi làm việc có các Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc, Võ Tuấn Nhân cùng lãnh đạo Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền, Văn phòng Bộ và một số đơn vị có liên quan.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết: dự kiến tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam lần thứ 8 tại tỉnh Nam Định từ ngày 6 - 8/6/2016. Trong những ngày này, sẽ có chương trình Mít tinh kỷ niệm ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam với chủ đề “Vì một hành tinh xanh” tại bãi biển Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; Lễ ra quân lực lượng thanh niên tình nguyện làm sạch môi trường bãi biển, diễu hành xe đạp tuyên truyền môi trường biển và trồng cây xanh bảo vệ bờ biển…

Còn theo Tổng cục Môi trường, chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2016 là “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta” (Go wild for life) nhằm truyền cảm hứng cho toàn nhân loại hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu áp lực ngày càng gia tăng đối với các hệ sinh thái tự nhiên của Trái đất. Dự kiến tối 4/6, tại Lào Cai sẽ diễn ra đêm Gala hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới và trong dịp này sẽ có nhiều hoạt động, hội nghị, hội thảo liên quan đến công tác bảo vệ môi trường…

Quang cảnh cuộc họp sáng 13/5
Quang cảnh cuộc họp sáng 13/5

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân và Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã đôn đốc Tổng cục Môi trường và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chuẩn bị kỹ công tác nội dung, hậu cần để Lễ kỷ niệm được diễn ra đáp ứng yêu cầu chuyên môn cũng như mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền giữ gìn môi trường, giữ gìn, làm sạch biển đảo quê hương…

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu hai đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị là Tổng cục Môi trường và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nghiên cứu phối hợp chặt chẽ giữa hai sự kiện với nhau. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đề nghị nghiên cứu để sáng 8/6, cùng lúc với sự kiện tại Nam Định, việc phát động phong trào bảo vệ môi trường, vì biển đảo quê hương được tổ chức ở tất cả các địa phương có biển trong cả nước.

“Tôi đề nghị tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Môi trường Thế giới và ngày Đại dương Thế giới năm 2016 cần đảm bảo các tiêu chí: Trang trọng, tiết kiệm và có sức lan tỏa cao từ đó mang lại hiệu quả truyền thông với mỗi người dân, du khách. Đặc biệt tôi đề nghị các đơn vị chuyên môn cung cấp thông tin cho các phương tiện truyền thông đại chúng trước trong và sau sự kiện để mỗi người dân hiểu và cùng hành dộng vì môi trường, vì biển đảo quê hương…” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Dự kiến chiều ngày 25/5, Bộ TN&MT sẽ có cuộc họp báo thông báo chi tiết kế hoạch tổ chức các sự kiện này. 

Tin & ảnh: Việt Hùng

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm ngày Môi trường Thế giới, ngày Đại dương Thế giới: Trang trọng, tiết kiệm, có sức lan tỏa cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO