Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản

01/04/2019 10:24

(TN&MT) - Tối 31/3, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản 1/4 (1959 - 2019).

Anh 1 (1)
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Huân chương lao động Hạng nhất cho Tổng cục Thủy sản Việt Nam

Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cùng đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố có biển trong cả nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp quan trọng của ngành Thuỷ sản đối với công cuộc phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trải qua 60 năm cần cù, sáng tạo, vượt khó để phát triển, ngành Thuỷ sản Việt Nam đã trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, đạt tốc độ tăng trưởng cao; quy mô và giá trị sản xuất lớn; có nhiều sản phẩm xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, ngành Thủy sản luôn được Đảng, Nhà nước coi là ngành sản xuất chiến lược, được chú trọng quan tâm phát triển.

Anh 2 (1)
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh 5 mục tiêu lớn ngành Thủy sản phải triển khai trong thời gian tới

Phó Thủ tướng cũng chỉ ra 5 mục tiêu lớn ngành Thủy sản phải triển khai trong thời gian tới, đó là: Biển là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát triển bền vững kinh tế biển nói chung, ngành Thủy sản nói riêng, trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển; phát triển thủy sản gắn với đổi mới và phát triển quan hệ sản xuất, chú trọng các hình thức liên kết, hợp tác; xây dựng thương hiệu Thuỷ sản Việt Nam an toàn, phát triển bền vững, chất lượng cao; phát triển thủy sản phải hướng đến cải thiện điều kiện sống, nâng cao thu nhập của cộng đồng ngư dân.

anh 3
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường khái quát 60 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng kêu gọi các cấp, ngành và toàn thể nhân dân tôn vinh giá trị của nguồn lợi thủy sản, tài nguyên môi trường biển với đời sống nhân loại; nâng cao ý thức khai thác, bảo vệ tài nguyên môi trường biển theo hướng bền vững để đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Anh 4
Một tiết mục văn nghệ chào mừng 60 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, sau 60 năm, ngành Thủy sản đã có những bứt phá vượt bậc. Sản lượng thủy sản năm 2018 đạt hơn 7,74 triệu tấn, tăng gấp 5,6 lần so với năm 1995; sản phẩm thủy sản Việt Nam đã xuất khẩu tới hơn 170 thị trường; kim ngạch xuất khẩu năm 2018 đạt gần 9 tỷ USD. Với hơn 600 doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản, ngành Thủy sản tạo công ăn việc làm cho khoảng 5 triệu lao động đưa Việt Nam vào vị trí các nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, Nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra mục tiêu “Đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hóa sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững”.

Để đạt được những mục tiêu này, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị toàn thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động ngành thủy sản và ngư dân  tiếp tục đoàn kết, nhất trí, nỗ lực để thúc đẩy tăng trưởng ngành thủy sản, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.

Nhân dịp này Tổng cục Thuỷ sản cũng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm, từ ngày 30/3 đến 4/4 diễn ra các hoạt động như: Công diễn chương trình văn nghệ chào mừng đặc sắc với chủ đề “Thủy sản Việt Nam - 60 năm trưởng thành, phát triển và hội nhập”; Hội chợ triển lãm 60 năm ngày truyền thống Ngành Thủy sản - Quảng Ninh 2019; Khánh thành công trình lưu niệm Bác Hồ ra thăm đảo Tuần Châu; Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản Vịnh Bắc Bộ; Hội thảo khoa học đánh giá 15 năm thi hành Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc; Hội nghị tổng kết khai thác cá vụ Bắc năm 2018 - 2019, triển khai kế hoạch khai thác cá vụ Nam năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO