Ký kết kêu gọi, thu hút đầu tư vào Phú Yên gần 3 tỉ USD

04/08/2014 00:00

(TN&MT) - Tổng kết 10 năm Chương trình hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa hai địa phương cho thấy, số lượng các doanh nghiệp, nhà đầu tư của TP.HCM đến đầu...

   
   
(TN&MT) - Chiều 4/8, tại Khu du lịch sinh thái Sao Việt (TP Tuy Hòa) đã diễn ra Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình phát triển kinh tế-xã hội giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Phú Yên (giai đoạn 2004-2014). Các đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Đào Tấn Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đã đến dự.
   
Đồng chí Lê Thanh Hải thăm, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng tại hội nghị
   
  Báo cáo tổng kết 10 năm Chương trình hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa hai địa phương cho thấy, số lượng các doanh nghiệp, nhà đầu tư của TP Hồ Chí Minh đến đầu tư vào Phú Yên ngày càng tăng. Theo đó, đã có 23 dự án của TP Hồ Chí Minh đầu tư vào Phú Yên. Trong đó, có 9 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp với tổng vốn đăng ký 1.582 tỉ đồng.
   
  Tại hội nghị lần này, hai địa phương cũng đã thông qua bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội, ký kết 10 danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư vào tỉnh Phú Yên (giai đoạn 2014-2020) với tổng vốn đầu tư gần 3 tỉ USD.
   
   
  Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phấn khởi, đánh giá cao kết quả mà tỉnh Phú Yên đạt được trong điều kiện kinh tế còn khó khăn và hiện tỉnh đang chuyển dịch tích cực về công nghiệp, dịch vụ; đạt được nhiều kết quả trong thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh-xã hội, nổi bật là công tác giảm nghèo, thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện; lĩnh vực đào tào, đầu tư hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng có nhiều chuyển biến. Trong hợp tác phát triển, đồng chí Lê Thanh Hải cho rằng lãnh đạo hai địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào Phú Yên mang lại hiệu quả. Qua đây, đồng chí đề nghị tiếp tục rút kinh nghiệp để chương trình hợp tác phát triển ngày càng hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện về kinh tế-xã hội, có điều kiện chăm lo cho nhân dân hai địa phương ngày càng tốt hơn…
   
  Nhân dịp này, đồng chí Lê Thanh Hải tặng 20 suất quà cho 20 Mẹ Việt Nam Anh hùng tiêu biểu của tỉnh Phú Yên. 18 doanh nghiệp của TP Hồ Chí Minh ủng hộ 6,31 tỉ đồng xây dựng 2 trường mầm non tại xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa và xã An Chấn, huyện Tuy An và hỗ trợ các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.
   
   
  Trước đó, ngày 3/8 tại huyện Tuy An (Phú Yên), đồng chí Lê Thanh Hải cũng đã thăm, tặng quà các chiến sỹ mùa hè xanh; tặng 100 suất quà cho các cháu thiếu nhi các xã An Xuân, An Chấn; thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Lòng, tặng 20 máy tính và khánh thành công trình bê tông đường nội bộ tại Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ, xã An Chấn. Sáng 4/8, đến dâng hương tại Đài tưởng niệm Núi Nhạn và Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ; thăm đền thờ Lương Văn Chánh, Thành An Thổ (nơi sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú) và một số dích tích, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
   
  Bài & ảnh: Phương Nam
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ký kết kêu gọi, thu hút đầu tư vào Phú Yên gần 3 tỉ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO