Kon Tum: “Vàng tặc” băm nát sông Hre

31/08/2014 00:00

(TN&MT) - Tại bãi khai thác vàng “chui” trên sông Hre, “vàng tặc” đã nổ súng, đổ máu, thanh trừng lẫn nhau để tranh giành địa phận khai thác.

   
(TN&MT) - Những ngày qua, việc phá rừng, đục khoét đất đá để đãi vàng khiến sông Hre, thuộc địa bàn xã Hiếu, huyện vùng cao Kon Plông (tỉnh Kon Tum) ô nhiễm nghiêm trọng. “Vàng tặc” cầm hung khí vào tận từng thôn, bản tìm cán bộ tham gia truy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép, làm náo loạn một vùng. Trong khi chờ chính quyền địa phương truy quét, đẩy đuổi, sông Hre đang “kêu cứu” từng ngày vì bị băm nát, xới tung bởi các loại máy móc sàng, đãi vàng.
   
   
  Từ nhiều năm nay tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã diễn ra rầm rộ và ngày càng trở nên nhức nhối. Theo đó, có rất nhiều các bãi khai thác vàng “chui” nhưng vẫn tồn tại qua nhiều năm như: bãi vàng Đắk Brót, xã Đắk Pét (huyện biên giới Đắk Glei). Tại đây, những hầm vàng thọc sâu vào núi đồi ngay trong khu vực biên giới huyện Đắk Glei. Gần đây nhất, nổi cộm là bãi khai thác “vàng lậu” trên sông Hre (xã Hiếu, huyện Kon Plông)…
   
  Tại bãi khai thác vàng “chui” trên sông Hre, “vàng tặc” đã nổ súng, đổ máu, thanh trừng lẫn nhau để tranh giành địa phận khai thác. Không những thế, việc khai thác vàng ngày càng được thực hiện công khai, lấn ra tận bìa rừng. Thậm chí, chúng còn đe dọa, bắt người dân bán nương hay chiếm đất rẫy của bà con nông dân ở các thôn, làng của xã Hiếu.
   
  Việc phá rừng, đào, đãi vàng khiến sông suối lệch dòng, đồi núi nham nhở, tài nguyên quốc gia bị bòn rút, môi trường bị hủy hoại, những con suối, con sông ở vùng Đông Trường Sơn bị hóa chất làm ô nhiễm nghiêm trọng. Đã có hiện tượng cát cứ, bảo kê, đe dọa khiến trật tự an ninh nông thôn bị đảo lộn.
  Trong khi đó, chính quyền các cấp huyện Kon Plông vẫn chưa có biện pháp giải quyết triệt để vấn đề này.
   
                                                                               Tin & ảnh: Quế Mai
           
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum: “Vàng tặc” băm nát sông Hre
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO