Kon Tum: Sôi nổi các hoạt động "Sắc xuân - Xuân Đinh Dậu 2017"

31/01/2017 00:00

(TN&MT) - Sáng 31/1 (mùng 4 Tết Đinh Dậu), tại TP Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Kon Tum đã tổ chức khai mạc...

 

(TN&MT) - Sáng 31/1 (mùng 4 Tết Đinh Dậu), tại TP Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Kon Tum đã tổ chức khai mạc chương trình mừng Đảng mừng Xuân Đinh Dậu 2017 với chủ đề “Sắc Xuân - Xuân Đinh Dậu 2017”.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng chường trình mừng Đảng mừng Xuân Đinh Dậu 2017
Biểu diễn văn nghệ chào mừng chường trình mừng Đảng mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Trong thời gian 3 ngày (từ 31/1 đến 02/2), chương trình sẽ diễn ra các hoạt động biểu diễn, trình diễn văn hóa di sản gồm: Múa lân rồng, trình diễn nhạc cụ truyền thống của dân tộc Ba Na, Giẻ Triêng; Múa xòe của dân tộc Tày, Nùng; Đánh đu, đi cầu khỉ, leo cột trơn, bịt mắt đập niêu, chọi gà, ném còn, nhảy sạp... Chương trình doBảo tàng Tổng hợp tỉnh Kon Tum tổ chức, với sự góp mặt của các đoàn nghệ nhân trong tỉnh. Đặc biệt, còn có sự tham gia của nghệ nhân trình diễn nghệ thuật nặn Tò he, nghệ nhân rối nước đến từ Phường Rối nước Tế Tiêu (TP Hà Nội).

Biểu diễn múa lân
Biểu diễn múa lân

Ngoài các hoạt động trên, chương trình “Sắc Xuân - Xuân Đinh Dậu 2017” còn tổ chức giải đua thuyền độc mộc truyền thống của đồng bào dân tộc Ba Na. Tham dự giải có 8 đội đua với gần 80 vận động viên của 34 thuyền đến từ các xã Vinh Quang, Đăk Rơ Wa, Ngọc Bay, Kroong, Đăk Năng, Phường Quang Trung, Phường Thắng Lợi (TP Kon Tum) và xã Sa Bình (huyện Sa Thầy). Các đội đua cùng nhau tranh tài ở các cự ly 100 mét, 200 mét và 1.500 mét truyền thống.

Các đội đua thuyền độc mộc trên sông Đăk Bla
Các đội đua thuyền độc mộc trên sông Đăk Bla

Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của hàng nghìn khán giả hai bên bờ sông và trên cầu Đăk Bla, các vận động viên đua thuyền đã thể hiện được kỹ năng, sức dẻo dai để điều khiển thuyền độc mộc là những thân cây nguyên khối được đục rỗng để băng băng về đích. Kết quả, giải Nhất toàn đoàn đã thuộc về đoàn vận động viên xã Sa Bình, huyện Sa Thầy.

Các em nhỏ theo dõi nghệ nhân nặn Tò he
Các em nhỏ theo dõi nghệ nhân nặn Tò he

 

Trò chơi chọi gà
Trò chơi chọi gà

 

Trò chơi đánh đu của người dân tộc Tày
Trò chơi đánh đu của người dân tộc Tày

 

Đông đảo khán giả xem múa rối nước
Đông đảo khán giả xem múa rối nước

Thuyền độc mộc là vật dụng thân thiết của bà con đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên lưu vực các con sông ở Kon Tum như Đăk Bla, Krông Pô Cô, Sê San... Ngoài việc dùng làm công cụ vượt sông vận chuyển hàng hóa và đánh bắt thủy sản hằng ngày, đua thuyền độc mộc đã trở thành giải đua truyền thống vào dịp mừng Đảng mừng Xuân hằng năm suốt trong 18 năm qua ở Kon Tum.

Tin & ảnh: Quế Mai

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum: Sôi nổi các hoạt động "Sắc xuân - Xuân Đinh Dậu 2017"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO