Kon Tum: Nhiều ngôi nhà chuẩn bị… rơi xuống suối

06/08/2014 00:00

(TN&MT) - Bên cạnh việc ảnh hưởng nhà cửa, nhiều diện tích đất ruộng, hoa màu của bà con hai bên bờ suối Đăk Tang cũng đã bị sạt lở, bồi lấp và cuốn trôi.

   
   
(TN&MT) - Trong mấy ngày qua, mưa kéo dài, liên tục đã khiến nước suối Đăk Tang chảy xiết gây sạt lở nghiêm trọng nhà cửa, đất sản xuất của gần chục hộ dân tại thôn Măng Rương, xã Văn Lem, huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum). Nước suối dâng cao và chảy xiết đã và đang khiến người dân nơi đây hết sức hoang mang lo lắng; cuộc sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất của bà con bị đảo lộn...
   
  Ông Võ Văn Thanh, một trong những hộ gia đình bị sạt lở nặng nhất kể lại: Lúc đó khoảng 4 giờ sáng ngày 31-7; gia đình đang ngon giấc bỗng nghe “ầm” một tiếng từ phía sau nhà. Thức dậy, thắp đèn ra xem, cả gia đình không tin vào mắt mình khi toàn bộ công trình phụ (nhà vệ sinh, nhà tắm và một phần chuồng trại chăn nuôi heo) tách khỏi ngôi nhà, nằm lọt thỏm dưới lòng suối...
   
Một điểm sạt lở đã áp sát ngôi nhà ông Võ Văn Thanh
    
   
  Gần nhà ông Thanh, gia đình chị Y Phân cũng hoang mang không kém. Suốt mấy ngày qua, không đêm nào gia đình dám ngủ bởi lo sợ cả nhà sẽ rơi tõm xuống suối. Gia đình chị Y Phân thuộc diện hộ cận nghèo. Sau bao nhiêu năm cần cù, tiết kiệm và dành dụm, đầu năm 2014 vợ chồng chị mới có 50 triệu đồng để xây dựng căn nhà. Khi xây nhà, bờ suối cách bờ tường gần 10 mét. Ai ngờ, qua mấy trận mưa bờ suối đã áp sát chân móng nhà...
   
  Không chỉ gia đình ông Thanh, chị Y Phân, một số hộ dân khác cũng chịu cảnh tương tự. Điển hình là gia đình chị Y Diên, những vực sâu, vết nứt cũng đã tiến gần đến móng nhà...
   
  Bên cạnh việc ảnh hưởng nhà cửa, nhiều diện tích đất ruộng, hoa màu của bà con hai bên bờ suối Đăk Tang cũng đã bị sạt lở, bồi lấp và cuốn trôi.
   
  Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Lê Thành Thọ, Chủ tịch UBND xã Văn Lem cho biết: Chiều dài sạt lở của bờ suối chừng 200 mét, độ sâu sạt lở từ 1 đến 4 mét. Hiện nay, có 9 hộ gia đình nằm trong vùng sạt lở nghiêm trọng của dòng suối nên việc khắc phục tình trạng này nằm ngoài khả năng của địa phương. Sau khi đánh giá tình hình sạt lở, chính quyền xã đã báo cáo khẩn cấp với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai (PCLB, GNTT) huyện Đăk Tô để tìm giải pháp khắc phục, đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân.
   
  Trao đổi với chúng tôi về phương án khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân làng Măng Rương (xã Văn Lem), ông Lê Thành Thông, Trưởng Phòng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, Thường trực Ban chỉ huy PCLB, GNTT huyện Đăk Tô cho biết: Hiện nay, Ban chỉ huy đang lập phương án đề nghị xin di dời các hộ dân nằm trong vùng sạt lở và nguy cơ sạt lở cao tại điểm sạt lở khu vực suối Đăk Tang.
   
                                                                      Bài & ảnh: Thục Vy
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum: Nhiều ngôi nhà chuẩn bị… rơi xuống suối
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO