Kon Tum: Khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen, Kon Plông lần thứ 2 năm 2014”

13/03/2014 00:00

(TN&MT) - Tuần “Văn hóa-Du lịch Măng Đen, Kon Plông lần thứ 2 năm 2014” diễn ra từ ngày 12- 16/3 tại Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen (huyện Kon Plông,...

   
(TN&MT) - Hưởng ứng Năm du lịch quốc gia Tây Nguyên 2014, tối 12/3, tại Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum), Sở VH-TT-DL tỉnh Kon Tum phối hợp với UBND huyện Kon Plông tổ chức Lễ khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen, Kon Plông lần thứ 2 năm 2014”, với chủ đề “Về với đại ngàn xanh Măng Đen”.
   
Quang cảnh Lễ khai mạc “Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Măng Đen, Kon Plông lần 2 năm 2014”
    
   
  Tại lễ khai mạc, các đại biểu tham dự đã được chứng kiến nghi thức tiếp lửa truyền thống, đánh cồng chiêng, múa xoang và thưởng thức những làn điệu dân ca của các dân tộc bản địa như Tanh Blrai (dệt vải) của hai nghệ nhân Y Hà và Y Ble, dân tộc Giẻ - Triêng, đến từ huyện Ngọc Hồi; hoà tấu nhạc cụ truyền thống của các nghệ nhân đến từ huyện Kon Rẫy; hoà tấu cồng chiêng Mừng hội đâm trâu của các nghệ nhân huyện Kon Plông; Hát ru Lời ru em của nghệ nhân A Thút và Y Vê đến từ huyện Sa Thầy; tái hiện lễ hội đâm trâu của các nghệ nhân Xơ Đăng đến từ huyện Tu Mơ Rông...
   
  Ngoài ra, đoàn nghệ thuật tỉnh Kon Tum cũng mang đến cho đêm khai mạc một số tiết mục ca múa nhạc mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên như Mưa cao nguyên tháng mấy, Tình ca Măng Đen, Mùa Xuân Kon Tum, Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên, Âm vọng Kon Tum...
   
  Tuần “Văn hóa-Du lịch Măng Đen, Kon Plông lần thứ 2 năm 2014” diễn ra từ ngày 12- 16/3, với các hoạt động: Liên hoan tạc tượng gỗ dân gian các dân tộc tỉnh Kon Tum; Liên hoan và trình diễn nghệ thuật dân gian (biểu diễn cồng chiêng, các nhạc cụ dân tộc, các làn điệu dân ca, phục dựng các nghi thức lễ hội tiêu biểu); Liên hoan văn hóa ẩm thực; Hội trại thanh niên các dân tộc tỉnh Kon Tum; tổ chức Tour du lịch dã ngoại về với đại ngàn thông xanh Kon Plông, tham quan vườn tượng gắn với khai trương khu du lịch thác Pa Sỹ; Hội nghị sơ kết liên kết du lịch Bình Định - Quảng Ngãi - Kon Tum…
   
  Theo bà Bùi Thị Thanh Vân, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Kon Tum, “Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen” với mục đích nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa, phát triển văn hóa với khai thác du lịch; tạo điểm nhấn để thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư xúc tiến hoạt động liên kết, liên doanh vào Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen. Qua đó, quảng bá giới thiệu về vùng đất - con người - văn hóa của Kon Tum nói chung và huyện Kon Plông nói riêng đến với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Hoạt động này cũng là thiết thực kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975 – 16/3/2014).
                                                                               Bài & ảnh: Thục Vy
         
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum: Khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen, Kon Plông lần thứ 2 năm 2014”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO