Kon Tum: Đề nghị truy tố kẻ lưu hành tiền giả

18/08/2014 00:00

(TN&MT) - Trong hai ngày 30/4 và 1/5/2014, Ngô Văn Chấp mang số tiền giả nêu trên đi tiêu thụ nhiều nơi trên địa bàn phường Lê Lợi, TP. Kon Tum thì bị bắt quả...

   
(TN&MT) - Ngày 18/8, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Kon Tum đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện KSND tỉnh Kon Tum đề nghị truy tố đối tượng Ngô Văn Chấp (SN 1971), hộ khẩu thường trú tại Tân Trào, Thanh Miện, Hải Dương, vì có hành vi mang tiền giả đi tiêu thụ.
   
  Trước đó, sáng ngày 1/5/2014, Ngô Văn Chấp đến ăn sáng tại một quán ăn trên địa bàn phường Lê Lợi, TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum), lúc thanh toán Chấp sử dụng tiền giả để trả thì bị chủ quán ăn và nhân dân trong phường bắt quả tang, giao nộp cho Cơ quan công an. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT – Công an TP. Kon Tum đã bàn giao đối tượng Ngô Văn Chấp cùng tang vật và toàn bộ hồ sơ liên quan đến hành vi tiêu thụ tiền giả đến Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Kon Tum tiến hành điều tra theo thẩm quyền.   
   
  Tại Cơ quan An ninh điều tra, Ngô Văn Chấp khai nhận: Khoảng tháng 4/2014 sau khi làm thuê bốc vác cho một người phụ nữ Trung Quốc tại Cửa khẩu Cổng Trắng (tỉnh Lạng Sơn), Chấp được người phụ nữ đó trả tiền công 9 triệu đồng (Chấp khai nhận là tiền giả), với toàn bộ là mệnh giá 200.000 đồng. Sau đó Chấp cầm tiền về nhà trọ tại khu vực Cửa khẩu Cổng Trắng, rồi cất số tiền trên vào trong ba lô đựng quần áo của mình. Ngày 24/4/2014, Chấp mang theo ba lô đi nhờ xe chở hàng của một người  từ Lạng Sơn vào Kon Tum tìm việc làm. Trong hai ngày 30/4 và 1/5/2014, Chấp mang số tiền giả nêu trên đi tiêu thụ nhiều nơi trên địa bàn phường Lê Lợi, TP. Kon Tum thì bị bắt quả tang.
   
                                                                               Thục Vy
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum: Đề nghị truy tố kẻ lưu hành tiền giả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO