Kon Tum: Dân kêu trời vì xe tải gây ô nhiễm

10/05/2017 00:00

(TN&MT) - Vừa qua, Báo Tài nguyên và Môi trường nhận được rất nhiều phản ánh của người dân địa phương tại xã Ngọc Bay và phường Ngô Mây, TP. Kon Tum về tình trạng xe vận tải chở vật liệu chạy ồ ạt, không tưới nước, không che phủ, rơi vãi vật liệu trên đường, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn cho người tham gia giao thông, làm bà con nhân dân rất bức xúc.

Xe vận tải của Công ty Trường Long chưa thực hiện cắt hạ thùng, không che phủ bạt, chở đất, đá “có ngọn” lưu thông trên đường nhưng không có một cơ quan chức năng nào thăm hỏi
Xe vận tải của Công ty Trường Long chưa thực hiện cắt hạ thùng, không che phủ bạt, chở đất, đá “có ngọn” lưu thông trên đường nhưng không có một cơ quan chức năng nào thăm hỏi

Cũng như các tỉnh thành khác trong cả nước, mật độ, tiến độ xây dựng tại các dự án ở Kon Tum vẫn không thua kém gì. Để đáp ứng được nguồn vật liệu phục vụ cho dự án thì không tránh khỏi một số núi đồi phải tan hoang. Ngoài ra, để đáp ứng được tiến độ đề ra, cần phải huy động một lượng lớn xe vận tải mới thực hiện được. Vẫn biết là vậy nhưng “cơ chế” tung hoành của xe tải ở Kon Tum có vẻ “thoáng” hơn so với các tỉnh khác, đại đa số các xe vận tải vật liệu như đất, đá, cát… chạy trên đường đều không thực hiện cắt hạ thùng, không che phủ bạt, vật liệu chở cao hơn thùng không theo quy định. 

Một số người dân sống tại địa phương cho biết, tình trạng xe tải lớn chở đất đá nhưng không chấp hành luật giao thông. Các xe nối đuôi nhau tranh cho được nhiều chuyến trong ngày, lúc có tải thì các bác tài chạy còn khiêm tốn chứ chiều về không tải thì chạy dữ lắm. Xe chạy không có giờ giấc quy định, cứ dự án có nhu cầu thì xe sẵn sàng phục vụ, có lúc cao điểm xe chạy cả ngày lẫn đêm. Người dân chúng tôi chịu cảnh nắng bụi, mưa bùn như thế này cũng quen rồi, làm sao dám lên tiếng vì sợ.

Người dân địa phương rất mong đơn vị vận chuyển đất chạy giảm tốc độ, thực hiện tưới nước chống bụi
Người dân địa phương rất mong đơn vị vận chuyển đất chạy giảm tốc độ, thực hiện tưới nước chống bụi

Theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi, trên Tỉnh Lộ 675 (đoạn thuộc xã Ngọc Bay và phường Ngô Mây, TP. Kon Tum) rất nhiều xe tải lớn 3 dò (3 trục bánh) chưa thực hiện cắt hạ thùng cho đúng tải, chở đất, cát có ngọn, không phủ bạt khiến đất đá rơi vãi dọc trên đường…vô tư tung hoành với tốc độ chóng mặt, mặc dù vẫn có lực lượng CSGT thành phố Kon Tum tuần tra.

“Tình trạng xe tải lớn chở đất đá ở gần UBND Ngọc Bay của Công ty Trường Long không che đậy bạt, gây bụi bặm, chạy với tốc độ cao diễn ra lâu rồi. Hàng ngày chúng tôi đi làm qua đây, lúc nào mà chẳng thấy lực lượng CSGT đứng ngay lô cao su mà có sao đâu, có thấy bị xử lý gì đâu. Đây là tuyến đường chính, phương tiện tham gia giao thông qua lại rất đông, nhưng không hiểu sao những xe chở đất lại ngang nhiên chạy ẩu như vậy”. Người dân sống ở xã Ngọc Bay, TP Kon Tum bức xúc.

Tài xế xe tải cần phải quan sát và làm chủ tốc độ nhằm trách xảy ra tai nạn đối với người dân từ đường nhánh giao với tuyến đường Tỉnh Lộ 675
Tài xế xe tải cần phải quan sát và làm chủ tốc độ nhằm trách xảy ra tai nạn đối với người dân từ đường nhánh giao với tuyến đường Tỉnh Lộ 675

Để tìm hiểu thêm, chúng tôi bám theo những chiếc xe tải chở đất, đá không tuân theo luật giao thông và biết được những xe vận tải này đang chở đất phục vụ làm đường ven thành phố Kon Tum (nối phường Ngô Mây đến xã Vinh Quang). Không những Tỉnh Lộ 675 phải “gồng mình” đón chịu những trận bụi mù mịt của xe tải chở đất đá cho công trình mà ngay đoạn đường tự quản của phụ nữ xã Vinh Quang, mới được làm xong, đến nay gần như đã bị cày nát và cũng ô nhiễm không kém phần, khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn.

Đoạn đường tự quản của phụ nữ xã Vinh Quang, mới được làm xong, đến nay gần như đã bị cày nát và cũng ô nhiễm không kém phần, khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn
Đoạn đường tự quản của phụ nữ xã Vinh Quang, mới được làm xong, đến nay gần như đã bị cày nát và cũng ô nhiễm không kém phần, khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn

Người dân địa phương vẫn chia sẻ, thông cảm trước áp lực về tiến độ của dự án nhưng người dân cũng rất mong cơ quan chức năng sớm can thiệp về trật tư giao thông nơi đây, phải có chế tài để khống chế xe tải phóng nhanh, vượt ẩu nhằm đua chuyến. Đồng thời, người dân cũng tha thiết mong nhà đâu tư, đơn vị thi công, đơn vị vận chuyển phải tuân thủ thi công vận chuyển đất đúng pháp luật, thực hiện che phủ bạt khi vật chuyển nhằm hạn chế đất, đá rơi vãi và thực hiện tưới nước chống bụi gây ô nhiễm. Đồng thời phải hạn chế lưu lượng xe trong giờ cao điểm để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Bài & ảnh:Võ Hà - Lê Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum: Dân kêu trời vì xe tải gây ô nhiễm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO