Kon Tum: Bàn giao một cá thể vượn đen má trắng cho VQG Cúc Phương

19/08/2016 00:00

(TN&MT) – Thông tin từ Hạt kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) cho biết, đơn vị vừa bàn giao một cá thể vượn đen má trắng, thuộc danh sách động vật...

 

(TN&MT) – Thông tin từ Hạt kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) cho biết, đơn vị vừa bàn giao một cá thể vượn đen má trắng, thuộc danh sách động vật quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ cho Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng nguy cấp thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương tiếp tục nuôi dưỡng, bảo tồn. 

Được biết, Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông tiếp nhận cá thể vượn này vào ngày 15/8 vừa qua. Sau khi tiếp nhận, Hạt đã báo cáo vụ việc với Chi cục kiểm lâm tỉnh Kon Tum để đề nghị đơn vị có chức năng là Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp - Vườn quốc gia Cúc Phương có phương án nuôi dưỡng, bảo tồn.

Trước khi được Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp tiếp nhận, cá thể vượn đen má trắng này được gia đình bà Phạm Thị Tự (51 tuổi, thôn Đắk Pơ Trang, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông) phát hiện và đem về nhà nuôi từ năm 2013. Lúc đó, cá thể vượn còn nhỏ, bị cụt 2 ngón tay phải. Đến nay, cá thể vượn đã nặng khoảng 3 kg nên gia đình bà Tự đem bàn giao lại cho Hạt kiểm lâm Tu Mơ Rông để có phương án bảo tồn.

Quế Mai

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum: Bàn giao một cá thể vượn đen má trắng cho VQG Cúc Phương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO